.

Lãnh đạo thành phố thăm và chúc mừng nhân Lễ Giáng sinh

.

Nhân Lễ Thiên chúa Giáng sinh 2008, chiều ngày 24-12, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Đà Nẵng. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và Ban Tôn giáo thành phố. Tiếp đoàn có ông Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

 Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tặng hoa chúc mừng Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.      Ảnh: N.THÀNH

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu chúc mừng toàn thể các vị chức sắc, giáo dân đón mừng Lễ Giáng sinh an lành, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn trước những đóng góp tích cực của đông đảo giáo dân trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố thời gian qua. Đồng chí mong muốn các vị chức sắc và toàn thể giáo dân tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống “Tốt đời, đẹp đạo” trên tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Tổ quốc cũng như của thành phố. Giám mục Châu Ngọc Tri cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố dành cho đồng bào Công giáo trong thời gian qua.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố gồm các đồng chí Bùi Công Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Lê Tự Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thành phố đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2008 tại Tòa Giám mục Đà Nẵng, Hội Thánh Tin lành miền Nam Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. Tại buổi viếng thăm, đồng chí Bùi Công Minh chúc các vị chức sắc và đồng bào tín hữu Ki-tô đón Giáng sinh 2008 và chào đón năm mới 2009 trong an lành, hạnh phúc. Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp của chức sắc, tu sĩ và đồng bào Ki-tô giáo vào sự phát triển của thành phố.

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Châu Ngọc Tri cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định: Cộng đồng Công giáo tuy nhỏ bé nhưng không đứng ngoài sự phát triển của thành phố. Chức sắc, tu sĩ và tín hữu Công giáo sẽ tiếp tục tham gia vào dưới mái nhà chung là Mặt trận, cùng nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển.

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành miền Nam Việt Nam và Mục sư Nguyễn Tợi, Tổng Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam trong buổi tiếp Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm đều bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Các Mục sư cảm ơn sự quan tâm của chính quyền thành phố, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hợp pháp được hoạt động thuận lợi theo quy định.

N.T và S.T

;
.
.
.
.
.