.
SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

.

* Nêu gương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Sáng ngày 30-12, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành phố đã chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là CVĐ), đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2009. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại Hội nghị.


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CVĐ, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sau 2 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các bước của CVĐ đã được triển khai đúng, đầy đủ và rộng khắp như:
 
Tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về CVĐ; hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện CVĐ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức và tổ chức lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức...

Từ đó, CVĐ đã có tác động sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống...; trở thành ý thức thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và có sức lan tỏa trong xã hội, đặt nền móng và tạo đà để tiếp tục đẩy mạnh CVĐ trong thời gian tới.

Từ việc đánh giá đúng đắn những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế qua 2 năm thực hiện CVĐ, Ban Chỉ đạo thành phố đã rút ra những kinh nghiệm như: Các cấp ủy Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng đắn ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của CVĐ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các lực lượng; vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương thực hiện CVĐ của cán bộ lãnh đạo, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ trong năm 2009, Ban Chỉ đạo CVĐ thành phố đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cùng với việc tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện CVĐ ở các cấp, các địa phương, đơn vị cần triển khai CVĐ đi vào chiều sâu, với việc chuyển hướng mạnh mẽ CVĐ theo hướng “làm theo” tấm gương của Bác, tạo thành phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị; gắn việc triển khai CVĐ với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền CVĐ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu để tuyên truyền và nhân rộng;
 
tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đưa nội dung CVĐ vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và kiểm điểm hằng năm của tổ chức Đảng; tổ chức giao ban kết hợp với kiểm tra định kỳ thực hiện CVĐ tại các địa phương, đơn vị... Để cụ thể hóa nội dung CVĐ, Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thanh ghi nhận những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện CVĐ trong các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Tuy nhiên, để CVĐ thực sự đi vào đời sống và có tác động mạnh mẽ, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh CVĐ vào những việc làm cụ thể, đạt kết quả thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm vào “làm theo”; tập trung hoạt động theo chiều sâu với phương châm sáng tạo, không rập khuôn, máy móc; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo CVĐ ở các cấp; thường xuyên tiến hành việc kiểm tra ở cơ sở; tổ chức nêu gương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong việc thực hiện CVĐ...

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh; nêu cao tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân; cán bộ phải nêu gương... 

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.