.

Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp HĐND các cấp

.

Sáng ngày 23-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) tổ chức buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu (ĐB) HĐND thành phố và quận Hải Châu. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ĐB HĐND các cấp. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.

Cử tri Nguyễn Văn Sơn (phường Hòa Thuận Đông) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.Ảnh: N.THÀNH

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố (khóa VII) diễn ra từ ngày 2 đến 4-12. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2009; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách năm 2007; về thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2009; về quy định thu một số loại phí-lệ phí; về đặt tên một số tuyến đường… Kỳ họp thứ 11 HĐND quận Hải Châu đã cụ thể hóa những nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của quận trong năm 2009; trong đó, cùng với việc tiếp tục có những giải pháp kích cầu, tăng trưởng kinh tế… quận Hải Châu đã thông qua nghị quyết không cho phép các hộ buôn bán có mặt bằng trong nhà sử dụng vỉa hè trong mục đích kinh doanh…

Bên cạnh đó, đại diện ĐB HĐND cũng đã giải đáp những ý kiến của cử tri gửi đến trước các kỳ họp như: Cần có chế độ, chính sách hợp lý hơn đối với cán bộ, công chức cấp phường, xã để bảo đảm đời sống trong tình hình lạm phát; chính sách đối với việc nợ tiền đất quy ra vàng; đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt ở các tổ dân phố…

Các cử tri của phường Hòa Thuận Đông đã có nhiều ý kiến đối với các ĐB HĐND. Trong đó, tập trung nhất vẫn là vấn đề quy hoạch, phát triển đô thị; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; bảo đảm đời sống sinh hoạt của nhân dân…

Theo đó, thành phố cần triển khai quy hoạch đồng bộ, hợp lý để tránh ùn tắc giao thông; đầu tư xây dựng cầu qua sông Hàn phù hợp với sự phát triển của các khu dân cư, tránh lãng phí và dàn trải, thi công kéo dài. Đặc biệt, các cử tri lưu ý cần tập trung quy hoạch, chỉnh trang cho các khu dân cư cũ để tạo đường thông hè thoáng, bảo đảm đời sống, sinh hoạt của nhân dân, vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy, chữa cháy...

l Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Bá Thanh cùng các vị ĐB HĐND thành phố và quận Hải Châu có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Cường Bắc. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp HĐND các cấp vừa qua, các cử tri đã nêu lên những kiến nghị từ cơ sở. Trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, các ý kiến cho rằng, trong quy hoạch phải tính đến việc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong các khu dân cư, không để tình trạng ngập úng kéo dài; triển khai các giải pháp xây dựng “Thành phố môi trường” cần phải đồng bộ và lâu dài, trong đó cần chú ý đến việc bảo tồn thiên nhiên.
 
Trong các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ thị trường, không để tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, giá cả biến động khó lường; xây dựng cơ chế quản lý văn hóa một cách chặt chẽ trước những tác động của hội nhập thế giới; bảo đảm việc làm cho người dân sau di dời, giải tỏa…
 
Nhiều ý kiến cũng tập trung vào việc cần đầu tư xây dựng hiệu quả các khu vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh-thiếu niên. Thay mặt các vị ĐB HĐND, đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tiếp thu ý kiến, đồng thời làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm tại các buổi tiếp xúc cử tri.

(N.T)

Chiều ngày 23-12, các đại biểu HĐND thành phố và quận Thanh Khê đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Đồng chí Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND thành phố và quận Thanh Khê đã báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố  (khóa VII) và kỳ họp thứ 11 HĐND quận Thanh Khê (khóa IX). Đồng thời, trình bày ý kiến trả lời của HĐND hai cấp về những vấn đề mà cử tri quan tâm trong các kỳ họp trước. Cử tri phường Thạc Gián đã bày tỏ sự nhất trí đối với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nêu lên một số ý kiến liên quan đến đời sống của nhân dân địa phương.
 
Trong đó, tập trung vào các nội dung như: việc thực hiện di dời, đền bù cho một số hộ dân thuộc dự án khu dân cư đầu tuyến Nguyễn Văn Linh, tình trạng ô nhiễm tại bàu Thạc Gián, việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng trong khu dân cư, giải quyết trợ cấp cho những đối tượng chính sách… Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa đã ghi nhận những ý kiến của cử tri. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND quận Thanh Khê, đồng chí yêu cầu đại diện HĐND quận xem xét và đề xuất quận có những phương án giải quyết cụ thể. Về phía HĐND thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến của cử tri và trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tối cùng ngày, đồng chí Huỳnh Nghĩa, các đại biểu HĐND thành phố và quận Thanh Khê có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Trung. Trong đó, đề cập đến những kết quả của các kỳ họp HĐND hai cấp vừa qua và tiếp thu những ý kiến phản ánh của đông đảo cử tri phường Vĩnh Trung về các vấn đề môi trường, chính sách an sinh xã hội…

(MỸ HẠNH)

;
.
.
.
.
.