.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc

.

Chiều 8-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp đồng chí Trần Chí Lập, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

 Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Chí Lập chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời chào thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và của đồng chí Ngô Bang Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng và lãnh đạo.

Đồng chí Trần Chí Lập đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong thời gian qua, với việc Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí xây dựng “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc-Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Đoàn là một bước cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ đó.

Đồng chí chúc mừng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; báo cáo với Tổng Bí thư kết quả hội đảm giữa hai Đoàn đại biểu Quốc hội hai nước, hai bên nhất trí cao về phương hướng và các biện pháp tăng cường giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm Quốc hội Trung Quốc- Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Trần Chí Lập và Đoàn đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung quốc anh em đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa; xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, mãi mãi vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quốc hội và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước cần tăng cường giao lưu hợp tác, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm với nhau. Hai bên cần không ngừng tăng cường giáo dục cho nhân dân mỗi nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt –Trung, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng và được các thế hệ kế tiếp dày công vun đắp.

(Theo TTXVN)

;
.
.
.
.
.