.
HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

Tham gia xây dựng Đảng,chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc

.

Trong quá trình xây dựng và hoạt động, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, nhằm làm cho Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân.

 Cựu chiến binh quận Liên Chiểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐÌNH TÂM

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trên, Hội CCB các cấp lãnh đạo, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, hoạt động gây chia rẽ, cục bộ, bè phái trong nội bộ. Các cấp Hội thường xuyên thu thập và kịp thời phản ánh những tâm tư, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền; đồng thời Hội trực tiếp đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa bàn khu dân cư.

Với hơn 6 nghìn hội viên CCB đang tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội từ tổ dân phố, thôn đến thành phố, trong đó có hơn 1.600 hội viên CCB là cấp ủy viên các cấp là lực lượng quan trọng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Hội đã động viên anh chị em cán bộ luôn giữ vững truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng.
 
Với tinh thần xây để chống, chống để xây, góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng, chính quyền, tăng cường đoàn kết, giữ gìn ổn định xã hội, đồng thời đấu tranh với những ý đồ xấu, lợi dụng chống tham nhũng để gây rối tình hình, bởi vậy hầu hết anh chị em CCB đang tham gia công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có uy tín và được nhân dân tín nhiệm.

Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia tích cực, có hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện những nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Các cấp Hội đã thực hiện thường xuyên, có kết quả việc thông tin tuyên truyền, nói chuyện thời sự ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, về tình hình quốc tế, trong nước, về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị, tiêu cực, bất mãn… từ đó giữ vững niềm tin với Đảng, chính quyền và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thể hiện quyết tâm xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc để luôn luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền các cấp, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân thành phố.

BÙI DANH BÀN

;
.
.
.
.
.