.
Làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội, đồng chí Nguyễn Bá Thanh:

Cần tập trung nghiên cứu phát triển dịch vụ-du lịch và an sinh xã hội

.

* Hỗ trợ 100% lương và phụ cấp trong 4 năm cho các nhà khoa học

(ĐNĐT) - Chiều ngày 20-3, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ, nhân viên Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội (NCPTKT-XH) thành phố về định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.


Được thành lập từ tháng 11-2007, gồm 4 đơn vị trực thuộc với 18 cán bộ, viên chức, nhân viên, trong công tác chuyên môn, Viện đã triển khai và tham gia xây dựng các đề án như: Thí điểm mô hình tổ chức “Chính quyền đô thị”, một số giải pháp phát triển kinh tế thành phố trong tình hình hiện nay, giải pháp khuyến khích phát triển dịch vụ vui chơi giải trí về đêm tại Đà Nẵng...; biên soạn, xuất bản các tài liệu phục vụ lãnh đạo thành phố; hợp tác, đào tạo, thông tin tư liệu...

Ngoài ra, Viện cũng tích cực tham gia thu thập thông tin để xây dựng giải pháp hỗ trợ vốn đối với doanh nghiệp, tham gia góp ý vào các dự án luật, góp ý các dự thảo trên lĩnh vực cải cách hành chính, quy hoạch phát triển các ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố đến năm 2020 và của các quận, huyện...

Về nhiệm vụ năm 2009, Viện NCPTKT-XH thành phố tiếp tục triển khai 4 đề tài khoa học công nghệ đã được phê duyệt về phát triển dịch vụ, phát triển dịch vụ vận tải và kho bãi, phát triển thương mại và phát triển dịch vụ bưu chính-viễn thông trên địa bàn thành phố đến năm 2020; các hoạt động hợp tác, xuất bản...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Thanh biểu dương những kết quả đạt được qua một thời gian ngắn hoạt động của Viện. Những kết quả đó đã góp phần vào việc giải quyết những vấn đề hiện nay và định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Viện cần tập trung nghiên cứu những vấn đề có tính ứng dụng cao, đề ra những giải pháp có hiệu quả thiết thực trong quá trình phát triển đô thị Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, đề cao tính bền vững và nhân văn.

Trong đó, các nghiên cứu cần tập trung cho phát triển dịch vụ-du lịch và những vấn đề an sinh xã hội của thành phố. Viện cũng chuẩn bị các bước tiến hành hội thảo về cơ hội, tiềm năng và các giải pháp phát triển Đà Nẵng phục vụ cho xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố.

Về giải quyết những kiến nghị cụ thể của lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đồng ý với việc tăng mức hỗ trợ cho các nhà khoa học có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư với mức hỗ trợ 100% lương và phụ cấp lên 4 năm, có chính sách đặc thù cho các nhà khoa học Việt kiều để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Viện; hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện làm việc; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; phối hợp với Câu lạc bộ Cán bộ trẻ để quản lý, định hướng nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ đào tạo trong và ngoài nước của thành phố...

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.