.

Phường Tân Chính với “Nghĩa tình đồng đội”

“Ngoài việc tham gia học tập, tuyên truyền, vận động mang tính chung như: Học chuyên đề, nghe thời sự, tìm hiểu các mẩu chuyện về tấm gương của Bác, gương “Người tốt việc tốt”..., Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tân Chính, quận Thanh Khê chúng tôi xác định chủ động đi sâu vào công tác “Nghĩa tình đồng đội”, nêu cao tinh thần nhường cơm sẻ áo, khơi dậy tình bạn chiến đấu thủy chung, tình nghĩa “Bộ đội cụ Hồ” trong toàn thể hội viên (HV)” - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội CCB phường
Tân Chính nhấn mạnh trọng tâm “làm theo” trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đơn vị mình.


Hội CCB phường đã vận động HV luôn thấm nhuần và nhận thức đúng đắn lời dạy của Bác Hồ đối với CCB “Các chú đã kinh qua một thời lịch sử vẻ vang, với truyền thống oanh liệt của quân đội, thì bất kỳ đi đâu, làm gì, đều phải gương mẫu” (khi tiễn đưa lớp chiến sĩ đầu tiên hoàn thành nghĩa vụ trở về đời thường vào một ngày đầu năm 1957). Để làm điều này, tất cả HV đều phải đeo huy hiệu CCB Việt Nam khi tổ chức các hoạt động của Hội.
 
Việc đeo huy hiệu CCB luôn nhắc nhở HV phải gương mẫu, mỗi việc làm phải xứng đáng với tấm huy hiệu đang mang. Từ việc gương mẫu trước đó, các HV đã tích cực hơn trong việc vận động gia đình, nhân dân treo ảnh Bác Hồ, treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, Tết, thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương...

Thực hiện “Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB khai thác thế mạnh của từng HV, đồng thời tổ chức các hoạt động hợp lý. Đó là vận động những HV có điều kiện kinh tế khá giả đóng góp tích cực vào việc xây dựng quỹ nhằm sử dụng vào những hoạt động như sửa chữa nhà tình nghĩa, ủng hộ “Quỹ khuyến học”...

Nhờ đó, qua hai năm thực hiện cuộc vận động, Hội đã góp tiền sửa chữa nhà cho các HV có hoàn cảnh khó khăn như: Phạm Quang Tiến, Trần Khuê, Nguyễn Thiện Hùng Phong và sửa nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Khuê với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng; tặng học sinh nghèo là con CCB vượt khó học giỏi với số tiền khoảng 5 triệu đồng; thành lập Chi hội Khuyến học trực thuộc Hội CCB phường...

Đồng thời, Thường trực Hội CCB phường tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho những trường hợp HV ốm đau; tham gia tổ chức chu đáo, trang trọng và viếng hương  những trường hợp HV qua đời...; tổ chức gặp gỡ, tạo điều kiện cho các HV về hưu cùng tham gia hoạt động để họ cảm thấy mình không đơn độc và đang sống có ích cho đời. Sự gắn kết giữa các HV cũng như gia đình từ những việc làm cụ thể như vậy đã tích cực góp phần xây dựng nền tảng tình cảm, đạo đức nhằm nêu cao truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong HV và nhân dân.

Từ cách “làm theo” cụ thể và tích cực đó, vừa qua, Hội CCB phường Tân Chính là một trong 2 đơn vị xuất sắc nhất được Quận ủy Thanh Khê tặng Bằng khen qua hai năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn quận, là một trong những điển hình tiên tiến để nhân rộng trong quận và thành phố trong thời gian tới.

ANH QUÂN

;
.
.
.
.
.