.

Đoàn cán bộ thành phố thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa

.

Từ ngày 10 đến 21-4, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Đình Xuyên làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Khu dịch vụ kinh tế biển DK1, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.


Đoàn cán bộ thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa dẫn đầu cùng đại diện thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đã vượt hơn 1.000 hải lý đến thăm 9 điểm đảo, tìm hiểu đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác, sinh sống tại quần đảo Trường Sa và DK1.

Tại các điểm đảo đến thăm, đồng chí Trương Quang Nghĩa đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa giữ vững ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nắm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sau chuyến công tác, đại diện các đoàn cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tập trung xây dựng thế trận nhân dân trên biển, khai thác hiệu quả các nguồn lợi kinh tế biển, đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại các điểm đảo và chú trọng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống, làm việc trong khu vực quần đảo Trường Sa, phát động mạnh mẽ phong trào cả nước hướng về Trường Sa thân yêu.

Trong dịp này, thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trương Quang Nghĩa đã trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa số tiền 500 triệu đồng. Đại diện các tỉnh, thành trong đoàn công tác cũng đã gửi tặng tiền, xuồng máy, thực phẩm, dụng cụ thể thao…

Chuẩn Đô đốc Trần Đình Xuyên, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác khẳng định: “Sự quan tâm sâu sắc của các tỉnh, thành trong cả nước đối với Trường Sa là nguồn cổ vũ, nguồn động viên rất lớn để quân và dân huyện đảo Trường Sa yên tâm công tác, giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

M. HẠNH

;
.
.
.
.
.