.

Đồng hành cùng sự phát triển của thành phố

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã được đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013.

Các hoạt động từ thiện-xã hội từ lâu vốn là thế mạnh đã trở thành một phong trào mang tính xã hội của đồng bào Công giáo. Các nữ tu dòng Thánh Phao lô duy trì cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi, suy dinh dưỡng, dạy văn hóa và dạy nghề cho 140 cháu khuyết tật, phối hợp với Hội Từ thiện tình thương nuôi dưỡng 30 người cô đơn từ 30 tuổi đến 106 tuổi tại Mái ấm tình thương. Trong năm 2008, hoạt động từ thiện-xã hội của dòng Thánh Phao lô đạt giá trị hơn 1,847 tỷ đồng.
 
Tại nhiều giáo xứ như: Hòa Khánh, Chính Tòa, Nội Hà, Thanh Đức, An Ngãi, Thanh Bình, Gia Phước, Sơn Trà, Hòa Thuận..., giới trẻ, sinh viên giáo phận, nhóm Thương nhân Công giáo hằng ngày vẫn duy trì “Nồi cháo tình thương” tặng bữa ăn sáng cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà cho những người mang di chứng bệnh phong ở Hòa Vân, chăm sóc bệnh nhân tâm thần và các đối tượng xã hội, giúp đỡ người nghèo gần 1,5 tỷ đồng.

Giới trẻ giáo xứ Hòa Khánh, giáo xứ Hòa Thuận lập đội công tác xã hội tình nguyện thu gom ve chai, giấy vụn đem bán lập quỹ thăm viếng, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi với số tiền gần 28 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về việc ủng hộ xây dựng Bệnh viện Ung thư, đồng bào Công giáo thành phố đã đóng góp trên 2 tỷ đồng.

Đến nay, Ban Bác ái-xã hội Tòa Giám mục Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng 420 nhà đồng tâm cho hộ giáo dân nghèo ở nhà tạm, với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm năm 2008. Được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Ủy ban MTTQ thành phố và nhà tài trợ Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV), Giáo phận đã thành lập Nhóm “Yêu thương, phục vụ” gồm 22 thành viên, trong đó có 1 linh mục, 2 nữ tu và 19 giáo dân để tham gia phòng, chống HIV/AIDS.
 
Nhóm đã tổ chức 52 cuộc truyền thông về kiến thức HIV/AIDS và giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV cho 17 giáo xứ, 20 lớp hôn nhân-gia đình, 15 cuộc các hội đoàn, sinh viên, giới trẻ. Nhóm đã tiếp cận tuyên truyền và chăm sóc trên 100 người nhiễm HIV/AIDS. Nhiều năm qua, 100% thanh niên Công giáo nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ quân sự, không có tình trạng bỏ ngũ. Trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn dân cư, có nhiều giáo dân tiêu biểu nổi bật.
 
Giáo xứ Thanh Bình có anh Bùi Thành Nam, anh Nguyễn Văn Thành; Giáo xứ Hòa Khánh có anh Lưu Văn Hùng, anh Lê Tấn Kiên; Giáo xứ An Hải có anh Nguyễn Văn Oai tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chặn bắt cướp, xóa các tụ điểm hút chích ma túy, mại dâm, gây rối trật tự, được nhân dân yêu mến, chính quyền khen thưởng.

Hiện hay có 39 linh mục, tu sĩ, giáo dân tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2008-2013, trong đó ủy viên Ủy ban Mặt trận xã, phường 28 người, ủy viên Ủy ban Mặt trận cấp quận, huyện 7 người, ủy viên ủy ban Mặt trận cấp thành phố 4 người. Năm 2008, trên 95% gia đình Công giáo được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Ở các khu dân cư có đông bà con giáo dân, các tệ nạn xã hội ít xảy ra.

Với nhiệm vụ hướng dẫn người Công giáo thực hiện đường hướng “Giáo hội gắn bó với dân tộc”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã phát động phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiệu quả, thiết thực. Qua đó, khẳng định vai trò là một tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc thành phố trong công tác tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân vì sự phát triển của thành phố.          
            
ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.