.

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Luật Bảo hiểm y tế

Năm 2009, dự báo bội chi quỹ Bảo hiểm Y tế khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngày 21-4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật BHYT và góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên chủ trì. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh đến dự. 

Tại hội nghị có nhiều ý kiến quan tâm đến mức đóng 4,5% tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu dự tính sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2010. Có ý kiến cho rằng, đối với người làm công ăn lương, đối tượng hưu trí, hưởng trợ cấp thất nghiệp…, việc phải chi trả 4,5% cho BHYT thay vì mức 3% như hiện nay sẽ tạo ra khó khăn cho các đối tượng, nhất là những gia đình có nhiều con đi học.
 

Năm 2009, dự báo bội chi quỹ BHYT khoảng 2.000 tỷ đồng. Để bảo đảm khả năng chi trả quỹ BHYT, đến cuối năm 2009 cần khoảng 9.300 tỷ đồng, trong đó:
1.700 tỷ đồng để thanh toán cho năm 2008, 2.000 tỷ đồng thanh toán cho năm 2009 và 5.600 tỷ đồng để tạm ứng cho quý 1 năm 2010. Đến hết năm 2010 mới cân đối được quỹ BHYT.

Nhiều ý kiến lý giải rằng, lý do tăng 50% mức đóng mới so với mức đóng cũ vì sợ vỡ quỹ là chưa thuyết phục vì tình trạng bội chi, vỡ quỹ BHYT năm 2008 đã giảm xuống so với những năm trước, đồng thời số người tham gia BHYT bắt buộc ngày càng tăng lên, giúp quỹ tăng thêm. Điều đáng nói là, trong khi mức lương tối thiểu chỉ được điều chỉnh tăng 20% (từ 540.000 đồng lên 650.000 đồng) so với mức cũ thì mức đóng BHYT tăng đến 50% sẽ tạo ra những khó khăn cho nhiều đối tượng tham gia BHYT và việc vận động người dân tham gia BHYT toàn dân là khó thực hiện...

Phân tích lý do về việc chọn mức đóng tăng ở tỷ lệ này, lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, mức tăng đó đã được nghiên cứu dựa trên nhiều yếu tố như gia tăng chi phí, khả năng đóng góp của người dân, khả năng hỗ trợ của ngân sách, mức hưởng của người tham gia BHYT và đặc biệt là việc cân đối quỹ hằng năm, bảo đảm an toàn quỹ BHYT. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp thu góp ý của các đại biểu để tham khảo trước khi Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1-7 tới. 
   

V.D

;
.
.
.
.
.