.

Mô hình VACR cải thiện đời sống bộ đội

.

Với phương châm “Hậu cần đi trước một bước”, năm 2008, ngành hậu cần LLVT thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội, khắc phục tình trạng giá cả thị trường biến động vừa qua.

Vườn rau xanh của Tiểu đoàn 1 - Đoàn 971.Ảnh: PHƯỚC VINH

Vừa đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo mô hình tập trung, vừa chú trọng mô hình tăng gia quanh bếp, quanh vườn, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã tập trung thực hiện mô hình VACR hợp lý để tăng năng suất vật nuôi, cây trồng. Một số đơn vị như Cơ quan Quân sự các quận Hải Châu, Thanh Khê, huyện Hòa Vang, Đoàn 971, Trường Quân sự địa phương… đã tận dụng đất đai gò đồi tạo lập khu sản xuất tập trung, đầu tư trồng rừng, chăn nuôi bò, dê, thả cá, trồng tiêu… để có được nguồn thu ổn định lâu dài.
 
Khu sản xuất tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nằm trên địa bàn 2 xã Hòa Khương, Hòa Phú (Hòa Vang) đã được quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo đảm phục vụ sản xuất lâu dài. Hiện nay, ở đây chăn nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm như bò, dê, heo thịt, heo rừng, gà, cá…, trồng mới, chăm sóc, bảo vệ gần 400ha rừng.

Mô hình tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn được các cơ quan, đơn vị tận dụng thế mạnh sẵn có về đất đai, nguồn nước, khắc phục khó khăn về thời tiết, khí hậu, phòng chống dịch bệnh để duy trì có hiệu quả vườn tăng gia, trồng đa dạng các loại rau, củ quả, chú trọng giải quyết rau giáp vụ… Nhờ đó, hầu hết các đơn vị tự túc được 80% nhu cầu về rau xanh đưa vào bữa ăn cho bộ đội.

Tiểu đoàn 1 - Đoàn 971 thường xuyên nuôi hàng chục đầu heo, bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho bộ đội có đủ lượng ca-lo cần thiết cho cơ thể. Cơ quan Quân sự quận Sơn Trà tổ chức nuôi cá, đánh bắt hải sản phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Cơ quan Quân sự huyện Hòa  Vang tổ chức nuôi cá ở hồ Đồng Nghệ-Hòa Khương, duy trì ổn định nguồn thu hằng năm cho đơn vị.

Năm 2008, các cơ quan, đơn vị LLVT toàn thành phố đã thu hoạch hơn 47 tấn rau xanh, 25 tấn thịt các loại, hơn 3 tấn cá, tổng giá trị thu nhập 1,6 tỷ đồng, trong đó thu từ mô hình VACR 976 triệu đồng, bình quân đưa vào ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ đạt 2 nghìn đồng/người/ngày, bằng 107% so với kế hoạch đề ra, đạt 258% so với chỉ tiêu Quân khu giao.

Ngành hậu cần LLVT thành phố phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho cán bộ hậu cần các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác tăng gia sản xuất. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như trong sản xuất, chăn nuôi còn thiếu kinh nghiệm, hiệu quả kinh tế đem lại còn thấp so với nguồn vốn đầu tư; một số đơn vị chưa tích cực quy hoạch, củng cố vườn tăng gia theo mô hình VAC, nhiều vườn  còn tạm bợ, trồng rau mang tính thời vụ, giải quyết rau giáp vụ chưa tốt, chưa đa dạng các loại rau củ quả.

Năm 2009, ngành hậu cần LLVT thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh diện tích trồng rừng, duy trì tốt các mô hình chăn nuôi có hiệu quả như bò, dê, heo rừng, gà…; liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp tích cực trồng và chăm sóc cây ăn quả; xây dựng kế hoạch tăng gia quanh bếp, quanh vườn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, phấn đấu bảo đảm tự túc rau xanh và thịt từ 80% trở lên đối với các đơn vị có điều kiện thuận lợi và 60% đối với các đơn vị còn lại, bảo đảm chất lượng bữa ăn và sức khỏe cho bộ đội.

NHƯ Ý

;
.
.
.
.
.