.

Bão số 1 tiếp tục diễn biến phức tạp

.

* 245 tàu thuyền của Đà Nẵng vẫn an toàn

* Công điện khẩn của BCH Phòng chống lụt bão TƯ

(ĐNĐT) Theo tin của Trung tâm dự báo Khí tượng-Thuỷ văn TƯ, hồi 16 giờ ngày 5-5, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy 2 cơn bão, một trên biển Đông và một trên vùng biển Philippines (ảnh TT KTTV TƯ)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chậm theo hướng Bắc sau đó là Bắc - Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. Đến 16 giờ ngày 6-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Đông Bắc và Đông - Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Đến 16 giờ ngày 7-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Đông - Đông Bắc và Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Đến 16 giờ ngày 8-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh; khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, sóng biển cao từ 5 – 7 mét. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố cho biết đến 16 giờ ngày 5-5 vẫn còn 245 tàu, thuyền với 493 lao động đang ở trên biển và giữ liên lạc với đất liền. Tàu ĐNA 9058 của ông Nguyễn Văn Cu đang ở tọa độ 18 độ 00 N-122 độ 40 E, khu vực Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa vẫn giữ liên lạc với đất liền và đang tìm cách cập bờ gần nhất để tránh bão. Các tàu khác đều ở khu vực biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và đang tìm nơi trú ẩn.

 
* Công điện khẩn số 03/CĐ-TW hồi 00 giờ 30 ngày 05-5-2009 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, điện:
- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Để chủ động triển khai phòng tránh bão số 1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành:

1. Nghiêm túc thực hiện nội dung Công điện số 02/CĐ-TW ngày 04-5-2009 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;

2. Riêng các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận phải kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tin và tìm nơi trú tránh; khẩn trương sắp xếp, neo đậu hoặc kéo tàu thuyền lên bờ đảm bảo an toàn;

3. Các địa phương, Bộ, ngành chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, lực lượng để chủ động đối phó với tình huống bão số 1 tiếp tục đổi hướng;

4. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên ngành. Huy động phương tiện của nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố;

5. Bố trí trực ban 24/24 giờ và thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 1 để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống, báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.
 






























ĐNĐT sẽ tiếp tục cập nhật tin dự báo về diễn biến bão Chanhom


S.T

;
.
.
.
.
.