.

Bệnh viện C Đà Nẵng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

.

(ĐNĐT) - Bệnh việc C Đà Nẵng ngày 22-5 tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.

Thừa uỷ nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng.  

Tháng 3 năm 1975, Ban Dân y Khu 5, Bệnh viện 1, 2 tiếp quản Bệnh viện Việt Đức Đà Nẵng do hội Malterser (CHLB Đức) xây dựng từ năm 1968. Sau đó, Thường vụ Khu ủy Khu 5 quyết định sử dụng cơ sở này làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Khu 5 và được đặt tên là Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 26-5-1976 Bộ Y tế quyết định thành lập bệnh viện (lấy tên cũ là Bệnh viện C) có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà và các tỉnh Tây nguyên. Năm 2002, Bệnh viện được xếp hạng Bệnh viện hạng I.

Qua 33 năm kể từ ngày thành lập, bệnh viện luôn đặt tiêu chí nâng cao y đức, lấy chất lượng khám, điều trị người bệnh làm thước đo đánh giá năng lực đơn vị.

Từ năm 2007 đến nay, Bệnh viện C Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị, trong đó nổi bật là triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao về lâm sàng và cận lâm sàng ngang tầm với các bệnh viện ở hai đầu đất nước.

Uy tín của đơn vị ngày càng lớn hơn, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Công suất giường bệnh tăng từ 280 giường năm 2005 lên đến 550 giường bệnh năm 2009. Hiện nay, bệnh viện tập trung hiện đại hoá quy trình kỹ thuật y khoa, phát triển các chuyên ngành sâu về hệ thần kinh, tim mạch, hô hập, tiêu hoá, phục hồi chức năng; các chuyên khoa lâm sàng như hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương thần kinh, ngoại lồng ngực, phẫu thuật tim mạch và ghép tạng; đầu tư nhiều máy móc hiện đại dùng trong chẩn đoán hình ảnh như MRI, DSA…

Mục tiêu của bệnh viện đến năm 2010 là nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác chuyên môn và quản lý, nâng tổng số người bệnh lên 600 giường, thành lập các khoa mới để đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện đa khoa như: nội thần kinh, phụ sản, ung thư, ngoại tiết niệu, mắt đồng thời xây dựng Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, mở rộng khu nhà điều trị quy mô 11 tầng, trang bị nhiều máy móc hiện đại.

Nhân dịp này, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quốc Nguyên, Giám đốc Bệnh viện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin và ảnh: Việt Dũng

;
.
.
.
.
.