.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

.

Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đại bộ phận cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) thành phố đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay, xem việc phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, lối sống theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần tự giác, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong đời sống hằng ngày.

Sinh hoạt CLB Tuyên giáo Công đoàn với chủ đề “Nhà giáo với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: T.ĐIỆP

Hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể tại cơ quan, đơn vị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”..., đội ngũ CNVC-LĐ thành phố đã đóng góp công sức không nhỏ vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố.

Qua cuộc vận động, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chất lượng công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở nhiều hơn. Đối với những đơn vị, bộ phận trực tiếp tiếp xúc với dân, đã hạn chế đến mức thấp nhất thủ tục giấy tờ, đi lại nhiều lần gây phiền hà đối với nhân dân. Cán bộ, công chức ở tổ “một cửa liên thông” đã tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các hồ sơ thủ tục cho nhân dân nhanh chóng, kịp thời, có sự chuyển biến tốt trong lề lối làm việc.

Nhiều cá nhân, tập thể điển hình được biểu dương như đoàn viên Lê Thị Tường (Kho bạc Nhà nước quận Hải Châu) đã trả lại hơn 100 khoản tiền thừa của khách hàng với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng; CBCC Chi cục Thuế, BQL Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch giao từ 30 đến 75%. Việc tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện khoán chi đã góp phần cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng tích lũy hơn 2 tỷ đồng tiền lương tăng thêm từ sử dụng tiết kiệm phôi liệu vật tư; Trường Cao đẳng Phương Đông tiết kiệm 20% số lượng giấy in, đề thi, tài liệu mỗi năm; Báo Đà Nẵng tiết kiệm 5% chi thường xuyên; Khối hành chính quận Ngũ Hành Sơn tăng thu nhập từ 100 đến 300 ngàn đồng/người/tháng.
 
Trong sản xuất kinh doanh, CNVC-LĐ đã thực hành tiết kiệm, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả cao như Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Nam (quận Hải Châu) làm lợi gần 100 triệu đồng; Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ tiết kiệm được 420 triệu đồng so với những năm trước; Công ty TNHH Sadavi tiết kiệm điện, nước, giảm chi phí, tỷ lệ hao hụt vật tư hơn 200 triệu đồng/năm; Công ty CP Khí CN và Hóa chất Đà Nẵng, Công ty CP Dệt Hòa Khánh… đẩy mạnh thi đua, sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Mặc dù công tác tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, song những kết quả thực tế mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ thành phố đã nỗ lực đạt được trong 2 năm qua thật sự đáng trân trọng. Tin tưởng rằng, thời gian đến thông qua cuộc vận động sẽ xuất hiện thêm nhiều gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ thành phố luôn hưởng ứng cuộc vận động với tinh thần quyết tâm cao và tin tưởng vào kết quả tốt đẹp. Có thể nói, cuộc vận động đã và đang thật sự đi vào đời sống của người lao động; mỗi đoàn viên công đoàn, từng cán bộ, công nhân, viên chức, lao động càng yêu kính Bác bao nhiêu càng thấy phải có trách nhiệm “học tập” và “làm theo” Bác bấy nhiêu, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để góp phần công sức của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.

TUYẾT NHUNG

;
.
.
.
.
.