.

Tăng cường tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

.

Ngày 11-5, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.

Điểm cầu Đà Nẵng tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong quý 1-2009, tổng số trẻ sinh tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, 27 tỉnh có số trẻ sinh ra nhiều hơn cùng kỳ. Ước tính số trẻ sinh ra trong 6 tháng đầu năm 2009 khoảng 551.250 cháu, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2008. Điều đáng nói là tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 1% so với cùng kỳ năm 2008.

Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình quý 1-2009 đã triển khai tại 507 huyện trong cả nước. Tính đến nay, hầu hết các tỉnh đều đã giao dự toán ngân sách chi cho các hoạt động DS-KHHGĐ bằng với mức hỗ trợ của Trung ương. 63/63 tỉnh, thành phố đã có Chi cục DS-KHHGĐ. Việc củng cố bộ máy tổ chức nhân sự, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay Đà Nẵng đã thành lập Chi cục DS-KHHGĐ; 7/7 quận, huyện đã thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ; 56/56 xã, phường có cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ; 28/56 xã, phường đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Qua khảo sát, quý 1-2009, tổng số trẻ sinh ra trên địa bàn thành phố là 3.041 trẻ, tăng 179 trẻ so với cùng kỳ năm 2008.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các địa phương đến cuối quý 3-2009 phải hoàn thành việc kiện toàn bộ máy và ban hành các văn bản về tổ chức, chính sách đối với cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ.

Phó Thủ tướng yêu cầu 21 tỉnh, thành phố chưa ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ cần khẩn trương xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề trước ngày 30-6 và chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đưa ra văn bản hướng dẫn về biên chế, bộ máy, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ.

Đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền về DS-KHHGĐ, về tình trạng mất cân bằng giới tính hiện nay; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và cộng tác viên dân số… Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế triển khai xây dựng Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh xuống còn 0,2 phần nghìn theo chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tin và ảnh: M.HẠNH

;
.
.
.
.
.