.
CCB PHƯỜNG TÂN CHÍNH

Làm theo đạo đức Bác Hồ

.

Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tân Chính (quận Thanh Khê) đã tổ chức nhiều hoạt động làm theo Bác rất thiết thực, bổ ích và thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên trong toàn phường.

Hội CCB phường Tân Chính trao tặng ảnh Bác Hồ cho hội viên.

Ngay từ khi mới triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thường trực Hội CCB phường Tân Chính đã xác định trước hết phải làm theo Bác về tình nhân ái và chăm lo sự nghiệp trồng người.

Qua bàn bạc thống nhất trong Ban Chấp hành, Hội đề ra kế hoạch vận động xây dựng quỹ tình nghĩa giúp CCB nghèo và tiến hành các hoạt động khuyến học; đồng thời tích cực tuyên truyền vận động hội viên hăng hái tham gia đóng góp, tạo phong trào chung cho toàn phường. Kết quả bước đầu, toàn Hội đóng góp gần 25 triệu đồng, dẫn đầu là chi hội 1 Tân Ninh A, bình quân mỗi hội viên ủng hộ 500 nghìn đồng.

Từ đó, phong trào trở thành một hoạt động thường xuyên trong tổ chức Hội và đông đảo hội viên. Tại văn phòng Hội luôn thường trực thùng gây Quỹ Vì tương lai con cháu nhằm tạo Quỹ khuyến học cho Hội. Mỗi lần nhận lương hưu, không ít CCB tự nguyện đến trích lương bỏ vào thùng quỹ này.

Từ nguồn quỹ đó, Hội hỗ trợ sửa chữa nhà cho 4 hội viên, mỗi trường hợp từ 4-7 triệu đồng. Riêng hoàn cảnh CCB Trần Khuê ở chi hội Chính Trạch nhà đã hư hỏng nhiều, Thường trực Hội kêu gọi bà con gia tộc ủng hộ thêm để làm lại nhà mới. Một số hội viên thay nhau đến phụ hồ trong quá trình xây dựng, giúp đóng la phông và lắp đặt điện nước. Khi ông Khuê về nhà mới, Hội còn trao tặng một bộ bàn ghế.
Hội CCB phường Tân Chính có chi hội khuyến học, do đồng chí Chủ tịch Hội trực tiếp làm chi hội trưởng. Tất cả thành viên Ban Chấp hành, cán bộ chi hội đều là hội viên trong chi hội này, có trách nhiệm theo dõi, nắm chắc tình hình học tập của con hội viên và nhân dân nơi cư trú, kịp thời động viên, hỗ trợ những cháu có nguy cơ bỏ học. Bất cứ con hội viên nào học giỏi đều được Hội khen thưởng vào dịp cuối năm học, còn con hộ nghèo gặp khó khăn trong học tập được Hội hỗ trợ 300 ngàn đồng/suất vào đầu năm học mới...

Hưởng ứng cuộc vận động, hai chi hội 7, 8 Tân An B vận động hội viên đóng góp được gần 8 triệu đồng để tráng xi-măng và xây dựng đoạn đường an toàn, văn minh dài hơn 1km. Các hội viên Huỳnh Kim Sơn, Nguyễn Xuân Thiều, Nguyễn Thị Vân tận tình bồi dưỡng, dìu dắt thế hệ trẻ, giúp đỡ nhiều thanh niên phấn đấu trưởng thành và đã cảm hóa, giáo dục thành công hàng chục thanh-thiếu niên hư. CCB Nguyễn Thị Vĩnh-Bí thư chi bộ 1 Tân Ninh B phát động toàn thể đảng viên và nhân dân trong khu phố mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để làm từ thiện, xây dựng thành công mô hình tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhận khoản tiền chế độ 60 năm tuổi Đảng, CCB Huỳnh Đức Tác tự nguyện ủng hộ vào quỹ chi bộ và các đoàn thể CCB, phụ nữ, thanh niên, khuyến học…

Bước vào giai đoạn 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB phường Tân Chính tập trung vào 4 hoạt động cụ thể: Trao tặng ảnh Bác Hồ và vận động nhân dân treo ảnh Bác Hồ; CCB hướng dẫn cộng đồng treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, Tết theo yêu cầu thẳng, đều, trang trọng; vận động hội viên bỏ thuốc lá, chăm đọc báo, nghe đài, rèn luyện sức khỏe; tặng cuốn Bút tích và toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tất cả hội viên, cán bộ phường và cán bộ đoàn thể ở khu dân cư. Toàn bộ kinh phí thực hiện đều lấy từ nguồn vận động mà theo Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Quang khẳng định:

Nếu mình quyên góp đúng, thu chi minh bạch, công khai, dân chủ thì sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Riêng mục đích tặng cuốn Di chúc Bác Hồ là để tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nhân dân đọc lại, nhớ lại và cùng nhau phấn đấu thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM                  

;
.
.
.
.
.