.

Giảm thiểu tai nạn giao thông

.

Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công an thành phố Đà Nẵng đã có nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn và chống ùn tắc giao thông.

Cảnh sát Giao thông phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Trong đó, chú trọng tới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền hàng trăm lượt về an toàn giao thông ở các trường học, các khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, bến xe, nhà ga, chợ, trung tâm thương mại, các tuyến đường trọng điểm phức tạp về trật tự giao thông, với hàng nghìn người tham dự.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đặc biệt, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an 11 xã của huyện Hòa Vang trực tiếp tham gia công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã vùng ven thành phố; huy động tất cả các lực lượng Công an phường và Công an các xã ra quân kiểm tra, xử lý người đi mô-tô không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, Công an thành phố còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm.

Để lập lại trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách tại Bến xe Trung tâm thành phố, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cảnh sát đặc nhiệm, Thanh tra giao thông thành lập tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, ô-tô khách chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách, phóng nhanh vượt ẩu, tranh giành khách, dừng đỗ, đón trả khách không đúng bến bãi...
 
Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn; kết hợp mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề, xử lý xe mô-tô, xe khách vi phạm TTATGT; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép trên các tuyến địa bàn trọng điểm vào các ngày lễ, tập trung vào ban đêm từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau để phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép...

Nhờ vậy tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay đã giảm mạnh về số vụ, số người chết và bị thương. Theo báo cáo của Công an thành phố, 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, giảm 15 vụ, 28 người chết và bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là tín hiệu đáng mừng trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Bài và ảnh: GIANG ĐÔNG

;
.
.
.
.
.