.
LÀM VIỆC VỚI QUẬN ỦY LIÊN CHIỂU, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TRẦN THỌ:

Lưu ý tính công bằng trong giải tỏa, đền bù

.

* Cần khen thưởng giáo viên vận động tốt học sinh ra lớp

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Thường trực Quận ủy Liên Chiểu vào chiều ngày 16-6, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:

.


Cùng với việc tranh thủ đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cả năm, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền của quận và cơ sở cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải tỏa, đền bù, tái định cư, nhất là trong dự án xây dựng các tuyến  đường Hoàng Văn Thái, ĐT 602...; trong đó hết sức lưu ý tính công bằng trong thực hiện chính sách liên quan đến toàn tuyến đường Hoàng Văn Thái, chú ý bố trí tái định cư đối với hộ sử dụng đất ở hợp lý, với hộ có đất nông nghiệp phải công bằng, khách quan, vận dụng cơ chế chính sách hợp lý, phù hợp với tình hình nhân dân trong khu vực này và hạn chế việc cưỡng chế...Lãnh đạo thành phố đồng ý về mặt chủ trương nâng cấp đường Phạm Như Xương theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
 
Thường trực Quận ủy phải có trách nhiệm và tập trung chỉ đạo hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài với chủ trương tăng cường vận động, giải thích là chính. Trong công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, cần rà soát, chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng các cấp sắp đến; có phương án mở rộng việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường trên địa bàn quận; xây dựng phương án có từ 20-30% đại hội TCCS Đảng bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư cấp ủy.
 
Về đề nghị chia tách các phường Hòa Minh và Hòa Khánh Bắc, đồng chí Trần Thọ yêu cầu quận phối hợp với các ngành của thành phố khảo sát, hoàn thành lập phương án trong năm 2010 để tiến hành việc chia tách khi có điều kiện thích hợp. Đặc biệt, đồng chí đề nghị lãnh đạo quận cần tổng rà soát những vấn đề chưa thực hiện trong Kết luận 24-KL/TU và Thông báo Kết luận 115 TB/KL của Ban Thường vụ Thành ủy để Thường trực Thành ủy có văn bản yêu cầu các ngành phải triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất, nếu đơn vị nào chậm thực hiện mà không có nguyên nhân chính đáng sẽ bị xử lý.

Về thực hiện Công văn 949-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các ngành chức năng của quận khảo sát, thống kê minh bạch, rõ ràng để từ đó tìm ra nguyên nhân, thma mưu những giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú ý giải quyết tốt việc cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho toàn bộ nhân khẩu thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, thực hiện miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho học sinh trong diện hộ này; lồng ghép việc thực hiện giải quyết chính sách hộ đặc biệt nghèo với các chương trình khác của Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội, từ thiện, chính sách kế hoạch hóa gia đình...Trong dịp hè phải tập trung vận động học sinh bỏ học ra lớp.
 
“Phải có hình thức tuyên dương, khen thưởng giáo viên vận động tốt học sinh bỏ học ra lớp, giống như tuyên dương giáo viên dạy giỏi, bởi đào tạo học sinh giỏi đã khó nhưng vận động học sinh bỏ học ra lớp lại càng khó hơn”-Đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND quận Liên Chiểu, đến nay, trên toàn quận có 194 hộ đặc biệt nghèo với 765 nhân khẩu; kết thúc năm học 2008-2009 có 34 học sinh THCS bỏ học, đã vận động được 11 em học nghề, 73 học sinh ở lại lớp và 612 em thi lại; 103 em thiếu niên vi phạm pháp luật, đã đưa 9 em đi Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an), giáo dục tại phường 16 em, còn lại giao cho các đoàn thể quản lý giúp đỡ.
     
Tin và ảnh: N.T

 

;
.
.
.
.
.