.

Tăng cường lãnh đạo công tác Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới

.

Chiều ngày 8-6, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam làm Trưởng đoàn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về “Củng cố tổ chức phát huy tác dụng tích cực của Hội CTĐ Việt Nam”.
 

Đồng chí Đoàn Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Tự Cường, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, trong 22 năm qua và nhất là từ khi thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương,  các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện khá tốt Chỉ thị 14-CT/TW, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về hoạt động của Hội CTĐ, đồng thời để các cấp Hội CTĐ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mình. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể quần chúng đã tích cực tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động như cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, trợ vốn sinh kế cho hộ nghèo tăng thu nhập và vận động giúp đỡ các đối tượng khó khăn…

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy từ thành phố đến cơ sở, Hội CTĐ các cấp  đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu và hiến máu nhân đạo, thực hiện các chính sách xã hội thông qua các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo các đối tượng yếu thế tại cộng đồng, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa…; trong đó có việc tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 127 nghìn lượt người nghèo; vận động 58.460 đơn vị máu nhân đạo (giai đoạn 2003-2008); xây mới 341 nhà tình thương, sửa chữa 1.064 nhà cho các đối tượng khó khăn; cấp 1.286 suất học bổng, dạy nghề miễn phí… Từ năm 1997 đến nay, các cấp Hội CTĐ đã vận động, tiếp nhận 107,475 tỷ đồng cho công tác cứu trợ, nhân đạo.

Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Hội CTĐ cũng như công tác từ thiện, nhân đạo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm có văn bản lãnh đạo công tác Hội CTĐ trong tình hình mới; Chính phủ cần ban hành nghị định thực hiện Luật Hoạt động CTĐ; tiếp tục có cơ chế, chính sách thích hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội CTĐ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách ở các cấp Hội, trong đó có việc nâng cao năng lực quản lý dự án, phương pháp xây dựng mạng lưới tình nguyện viên...; tạo điều kiện cho Hội CTĐ Đà Nẵng xây dựng, thành lập các trung tâm như: Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu-phòng ngừa thảm họa, Trung tâm Tuyên truyền-tư vấn hiến máu nhân đạo, Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Thái ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với sự phát triển của các cấp Hội CTĐ trên địa bàn, tạo cơ sở quan trọng thực hiện các hoạt động của Hội một cách sáng tạo và hiệu quả. Từ đó, các cấp Hội đã rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu về nhận thức; sự đồng bộ trong phối hợp hoạt động trên lĩnh vực nhân đạo, từ thiện; giáo dục lòng nhân ái trong cộng đồng.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm công tác vận động nhân đạo, từ thiện và hoạt động của Hội CTĐ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tham gia hoạt động này với vai trò nòng cốt là Hội CTĐ; xây dựng bộ máy hoạt động mềm dẻo, sát dân và đáp ứng kịp thời nhiệm vụ; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế chính sách cho hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ; tăng cường công tác phối hợp với hoạt động của Hội CTĐ…

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.