.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh tặng quà bà Dương Thị Hồng, thương binh 1/4.

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), sáng ngày 22-7, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Dương Thị Hồng, thương binh 1/4 và gia đình bà Ông Thị Dung, thương binh 1/4 cùng trú tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ). Chủ tịch Trần Văn Minh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình của các thương binh; đồng thời động viên họ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp…  

(Tin và ảnh: NGỌC ĐOAN)

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2009), Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tổ chức khám-chữa bệnh miễn phí tại nhà cho 8 Bà mẹ VNAH đang cư trú trên địa bàn quận. Các mẹ được khám toàn diện, nhận thuốc điều trị tùy theo bệnh trạng của từng người và được hướng dẫn rèn luyện giữ gìn sức khỏe.

Ban Giám đốc trung tâm trao tặng 3 sổ tiết kiệm tình nghĩa, mỗi sổ từ 3-4 triệu đồng cho các đối tượng chính sách khó khăn ở huyện Hòa Vang do cán bộ, công nhân viên trung tâm thực hành tiết kiệm trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chăm sóc phần mộ liệt sĩ.  Ảnh: V.THƠM

 

Trong hai ngày 22 và 23-7, lãnh đạo quận Cẩm Lệ đã đến thăm và trao tặng 120 suất quà cho đối tượng chính sách ở 11 xã thuộc huyện Hòa Vang và xã Điện Tiến (Điện Bàn-Quảng Nam), tặng 180 suất quà cho hộ chính sách khó khăn trong quận, mỗi suất  200 nghìn đồng.

UBND phường Hòa Phát vừa đầu tư xây dựng Bia Chứng tích Đông Phước (ở khu vực tổ 8 phường Hòa Phát)-là nơi giặc Pháp đã sát hại nhiều cán bộ và nhân dân địa phương trong 9 năm kháng chiến. Bia cao 4,5 mét, rộng 3,5 mét, kinh phí xây dựng 52 triệu đồng. Dịp này, lãnh đạo phường Hòa Phát đã xây dựng 1 nhà đồng đội tặng chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Minh ở xã miền núi Hòa Bắc, với số tiền 15 triệu đồng do các đảng viên đương chức sinh hoạt tại địa phương ủng hộ.

* Lực lượng dân quân của 6 phường ở quận Cẩm Lệ vừa tổ chức Đêm giao lưu “Nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ”. Câu hỏi giao lưu xoay quanh những kiến thức về Ngày Thương binh-liệt sĩ và được lồng ghép với chương trình văn nghệ nhằm tuyên truyền giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Trường Quân sự Quân khu 5 vừa hoàn thành công trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng thương binh Lê Văn Trực ở tổ 17 phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ). Nhà rộng 60 m2, kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 đóng góp ủng hộ 35 triệu đồng.

Các ban ngành, đoàn thể ở phường Hòa Thuận Đông (Hải Châu) đã quyên góp kinh phí lập 8 sổ tiết kiệm tình nghĩa, mỗi sổ 500.000 đồng để trao tặng đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ. Trong dịp này, UBND phường Hòa Thuận Đông vận động xây dựng 1 nhà tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 5 hộ chính sách khó khăn và tổ chức đưa đón tất cả thân nhân đi viếng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang thành phố.

Chiều ngày 22-7, lãnh đạo xã Hòa Liên đã đến thăm, tặng quà 10 đối tượng chính sách ở phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ), mỗi suất 200 nghìn đồng. Dịp này, UBND phường Hòa Thọ Tây đã xây dựng một nhà tình nghĩa tặng ông Trần Lạng ở xã Hòa Liên và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, bắc nước thủy cục, tặng quà cho 24 đối tượng chính sách trong phường có hoàn cảnh khó khăn.
 
(LÊ VĂN THƠM)


Sáng ngày 22-7, đoàn cán bộ y, bác sĩ của Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn thuộc tổ 13, khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Hơn 100 người dân đã được khám, cấp thuốc chữa bệnh và thuốc phòng dịch miễn phí.

Được biết, trong dịp này Quân y Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

(BÁ VĨNH)

UBND thành phố vừa đồng ý phê duyệt danh mục và kinh phí về công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ do ngân sách Trung ương bổ sung năm 2009. Theo đó, hỗ trợ cải tạo, xây dựng Công viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa Vang số tiền 1 tỷ đồng.

(DÂN HÙNG)

;
.
.
.
.
.