.

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc

.

Ngày 22-7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về “Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Qua 22 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư, công tác củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố quan tâm đúng mức; các hoạt động nhân đạo từ thiện được các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đồng bộ. Nhờ đó, Hội CTĐ các cấp ngày càng phát triển, phát huy được tính tích cực, chủ động, đạt nhiều kết quả thiết thực, tập hợp đông đảo, rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố, khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Các mặt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa thảm họa, ứng phó thiên tai… được các cấp Hội thường xuyên tổ chức. Đến nay, 100% quận, huyện, xã, phường; 100% trường tiểu học, THCS; 87% trường THPT, 50% trường cao đẳng, đại học và 100% Trung tâm Y tế có tổ chức Hội. Trên toàn địa bàn thành phố đã có 465 hội và chi hội cơ sở với hơn 25 nghìn hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thọ đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn thành phố; đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 14 của Ban Bí thư; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về hoạt động nhân đạo, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
 
Hội CTĐ thành phố cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động để làm cầu nối và là tổ chức đồng hành đáng tin cậy với các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác xã hội, cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa thảm họa, ứng phó thiên tai. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng và tranh thủ nhiều nguồn tài trợ, có những hướng đi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tin và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.