.

Chủ đầu tư chấp thuận trả lại nước sông Đăk Mi

.

(ĐNĐT) - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO, chủ đầu tư dự án thuỷ điện ĐăkMi4) chấp thuận xây cống qua thân đập chính để trả lại nước sông Đăk Mi xả về hạ lưu sông Vu Gia.

Đập ngăn dòng Thủy điện Đăk Mi 4.

Chiều 18-8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh cho hay, vừa nhận được văn bản số 7744 do Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu ký, thông báo tình hình chỉ đạo xử lý dứt điểm việc xả nước sau đập Thủy điện Đăk Mi 4 về lại hạ lưu sông Vu Gia.

Theo đó, IDICO chấp thuận việc xả nước về hạ lưu sông Vu Gia thông qua cống xả sâu được bố trí giữa thân đập chính tại cao trình +230,5m, thấp hơn mực nước chết 9,5m (mực nước chết tại cao trình +240m). Kích thước cống, lưu lượng xả sẽ được thiết kế chuẩn xác trên cơ sở kết quả tính toán của tổ thẩm định do Bộ Công thương thành lập và tính toán của đơn vị tư vấn thiết kế.

Đến nay, đập chính kết cấu bê tông đầm lăn đã thi công được 140.000m3/720.000m3. Trong đó, cao trình thấp nhất là +178m (cao độ trung bình lòng sông tự nhiên là +175m) và cao nhất là +203,35m. Tại vị trí dự kiến thiết kế cống chỉ mới thi công đến cao trình 179m, chưa tiến hành chặn dòng để tích nước nên chưa ảnh hưởng tới vấn đề nước ở hạ du. Theo tiến độ dự án, đến quý 3/2010 mới thi công đến vị trí lắp đặt cống xả sâu nêu trên. Do vậy, trước mắt không cần thiết phải dừng thi công đập chính.

Bộ Công thương cũng cho hay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, hiện IDICO đang tiến hành rà soát, cập nhật, tính toán bổ sung cân bằng nước cho hệ thống sông Vu Gia theo số liệu khí tượng thủy văn đến năm 2009 và nhu cầu sử dụng nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn so sánh với tính toán cân bằng nước do Viện Quy hoạch thủy lợi lập năm 2002.

Bộ Công thương đang đôn đốc để IDICO hoàn thành công việc này trong thời gian tư 15 đến 20-8. Ngay sau khi có báo cáo của IDICO, tổ chuyên gia do Bộ Công thương thành lập sẽ được triệu tập làm việc để thẩm định, làm cơ sở cho việc thiết kế, xây dựng cống xả nước sau đập Thủy điện Đăk Mi 4 về lại hạ lưu sông Vu Gia. Hiện nguồn nước thượng lưu sông Đăk Mi vẫn được trả hoàn toàn về hạ lưu qua các cống dẫn dòng thi công xây dựng trong thân đập chính.

Cẩm An

;
.
.
.
.
.