.

Giải Việt dã - chạy Vũ trang Báo Đà Nẵng lần thứ 13: Thành công hơn mong đợi

.

* Quận Thanh Khê bảo vệ thành công thứ hạng nhất toàn đoàn

(ĐNĐT) - Sáng nay, 12-12, giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 13 (2009) đã diễn ra với sự tham gia của 1.000 VĐV thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học cùng khoảng 5.000 người tham gia cuộc chạy hưởng ứng

Quang cảnh lễ khai mạc giải (Ảnh: N.A)

Tham dự lễ khai mạc giải có các đồng chí Võ Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trự UBND thành phố; Trần Phước Chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố.

Với ý nghĩa chào mừng 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đặc biệt là dịp để ngành TDTT thành phố đánh giá lại công tác xây dựng, phát triển phong trào, thông qua các nội dung thi đấu Việt dã trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố Đà Nẵng lần thứ 6 (2009), cùng với Báo Đà Nẵng, các đơn vị phối hợp như Sở VH - TT và DL, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo... đã có sự chuẩn bị rất chu đáo và nghiêm túc trong công tác tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương tặng cờ và động viên các đơn vị trước giờ thi đấu (Ảnh: N.A)

Sau lời khai mạc của đồng chí Mai Đức Lộc, Thành uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và hàng nghìn người gồm học sinh, dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Công an, CNVC-LĐ của các cơ quan, đơn vị và gần 1.000 VĐV của hơn 150 đơn vị đóng trên địa bàn thành phố đã tham gia đợt chạy hưởng ứng, đã tạo nên không khí sôi động khi bước vào đường đua.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành tham gia chạy hưởng ứng (Ảnh: V.T.L)

Ở các nội dung thi đấu của khối Trung học cơ sở (THCS), Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) quận Ngũ Hành Sơn đã xuất sắc để khẳng định lại ưu thế của mình trước 2 đối thủ mạnh là Phòng GD-ĐT quận Hải Châu và Thanh Khê để giành giải nhất toàn đoàn.

Trong lúc đó, trường THPT Ngô Quyền chiếm ưu thể tuyệt đối khi giành đến 4 giải nhất gồm cá nhân nữ, đồng đội nữ, đồng đội nam và toàn đoàn trước sự đeo bám của các trường THPT Phạm Phú Thứ và THPT Phan Châu Trinh.

Trong nội dung thi đấu khối quận - huyện thuộc giải Đại hội TDTT thành phố lần thứ 6 (2009), đội tuyển quận Thanh Khê hoàn toàn xứng đáng với ngôi thứ nhất toàn đoàn khi giành giải nhất cá nhân nam, vô địch đồng đội nam lẫn đồng đội nữ.

Trên đường đua khối nữ tự vệ xã, phường (Ảnh: N.A)

Trường Cao đẳng Đức Trí nổi lên như một đối thủ đáng ngại với một cuộc “soán ngôi” ngoạn mục khi chiếm cả 3 thứ hạng đầu cá nhân nữ để khẳng định sự thống trị ở đường đua nữ; đồng thời, ngôi thứ nhì cá nhân nam và đồng đội nam đã đủ để trường Cao đẳng Đức Trí giành thứ hạng nhất toàn đoàn rất xứng đáng của khối cơ quan, xí nghiệp, các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Trong lần giải thứ nhì áp dụng quy định của điều lệ tách nội dung thi đấu của 2 khối dân quân - tự vệ, phường Hải Châu 2 đã đánh dấu sự trở lại với 2 ngôi thứ nhì cá nhân nam, nữ cùng các vị trí nhất đồng đội nữ, nhất đồng đội nam để hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất toàn đoàn. Trong nội dung thi đấu khối tự vệ, các VĐV Đại học Đà Nẵng đã vượt qua Công ty Cao su Đà Nẵng với khoảng cách khá mong manh để giành ngôi thứ nhất toàn đoàn.

Theo đánh giá của bộ phận chuyên môn, thành tích chuyên môn của các VĐV đã có sự cải thiện đáng kể, sau từng mùa giải. Tuy nhiên, sự thành công của giải không chỉ dừng ở giác độ chuyên môn mà lớn hơn hết, Báo Đà Nẵng cùng các đơn vị phối hợp đã góp phần tạo nên một ngày sôi động, không chỉ với mục tiêu hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” mà còn thực hiện chủ trương xây dựng “Thành phố 5 không” với khẩu hiệu hành động “Thể thao đẩy lùi ma túy” bằng những hoạt động cụ thể.

Dưới đây là một số hình ảnh giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 13:

Đội hình mô-tô diễu hành (Ảnh: V.T.L)

Khối bộ đội biên phòng, công an...

... và cán bộ, phóng viên Báo Đà Nẵng tham gia chạy hưởng ứng (Ảnh: V.T.L - N.A)

Trên đường đua nam dân quân - tự vệ khối cơ quan, xí nghiệp (Ảnh: N.A)

Các nữ VĐV thi đấu nội dung nữ khối THCS (Ảnh: N.A)
    
Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng, Phó trưởng Ban tổ chức giải Trương Công Định trao giải thưởng cho 3 đơn vị  dẫn đầu khối quận, huyện (Ảnh: N.A)

Kết quả thi đấu cụ thể :

1-Khối THCS :

*Cá nhân nữ (2 km):

1- Võ Thị Ngọc Hạnh (Thanh Khê 1); 2- Lê Thị Nga (Hải Châu 2); 3- Trần Thị Nga (Hải Châu 1).

*Đồng đội nữ : 1- Thanh Khê 1; 2- Hải Châu 1; 3- Ngũ Hành Sơn 1.

*Cá nhân nam (3 km): 1- Huỳnh Phước Sang (Ngũ Hành Sơn 1); 2- Ngô Văn Thành (Ngũ Hành Sơn 2);
3- Trương Như Viên (Hòa Vang 1).

*Đồng đội nam : 1- Ngũ Hành Sơn 2; 2- Thanh Khê 1; 3- Ngũ Hành Sơn 1.

*Toàn đoàn : 1- Phòng GD-ĐT Ngũ Hành Sơn; 2- Phòng GD-ĐT Hải Châu; 3- Phòng GD-ĐT Thanh Khê.

2-Khối THPT :

*Cá nhân nữ (3 km): 1- Nguyễn Thị Hồng Duyên (THPT Ngô Quyền); 2- Cù Thị Trinh (THPT Trần Phú);
 3- Võ Thị Phi (THPT Ngô Quyền) .

*Đồng đội nữ : 1- THPT Ngô Quyền; 2- THPT Phạm Phú Thứ; 3- THPT Phan Châu Trinh.

*Cá nhân nam (5 km): 1- Võ Xuân Vĩnh (THPT Thái Phiên); 2- Hồ Xuân Thương (THPT Ngô Quyền);
 3- Ngô Văn Châu (THPT Ngũ Hành Sơn).

*Đồng đội nam : 1- THPT Ngô Quyền; 2- THPT Phạm Phú Thứ; 3- THPT Phan Châu Trinh.

*Toàn đoàn : 1- THPT Ngô Quyền; 2- THPT Phạm Phú Thứ; 3- THPT Phan Châu Trinh.

3-Khối Cơ quan, Xí nghiệp, Đại học, Trung học chuyên nghiệp :

*Cá nhân nữ (3 km): 1- Trần Thị Hằng (Cao đẳng Đức Trí); 2- Ngô Thị Mỹ Liên (Cao đẳng Đức Trí);
 3- Nguyễn Thị Hiền (Cao đẳng Đức Trí).

*Đồng đội nữ : 1-Cao đẳng Đức Trí , 2-Cao đẳng Giao thông - Vận tải , 3-Trường GTVT đường bộ

*Cá nhân nam (5 km): 1- Nguyễn Tuấn Anh (Cao đẳng GTVT); 2- Tạ Duy Tuyên (Cao đẳng GTVT);
3- Hồ Đức Nhiên (Cao đẳng Đức Trí).

*Đồng đội nam : 1-Cao đẳng Giao thông - Vận tải; 2- Cao đẳng Đức Trí; 3- Trường GTVT đường bộ.

*Toàn đoàn : 1- Cao đẳng Đức Trí; 2- Cao đẳng Giao thông - Vận tải; 3- Trường GTVT đường bộ.

4-Khối quận, huyện

*Cá nhân nữ (4 km): 1- Phạm Thị Ngoc (Cẩm Lệ); 2- Thái Thị Giáng Hương (Ngũ Hành Sơn);
3- Đặng Thị Kim Tuyết (Thanh Khê).

*Đồng đội nữ : 1- Quận Thanh Khê; 2- Quận Liên Chiểu; 3- Huyện Hòa Vang.

*Cá nhân nam (7 km): 1- Nguyễn Văn Tín (Thanh Khê); 2- Bùi Quang Quân (Liên Chiểu); 3- Phạm Văn Đãi (Sơn Trà).

*Đồng đội nam : 1- Quận Thanh Khê; 2- Quận Liên Chiểu; 3- Quận Sơn Trà.

*Toàn đoàn : 1- Quận Thanh Khê; 2- Quận Liên Chiểu; 3- Quận Sơn Trà.

5-Khối dân quân - tự vệ (xã, phường):

*Cá nhân nữ (1,5km):  1- Trần Thị Quyên (Phường Thanh Bình); 2- Nguyễn Thị Oanh (Phường Hải Châu 2); 3- Nguyễn Hoàng Châu (Phường Hải Châu 2).

*Đồng đội nữ: 1- Phường Hải Châu 2; 2- Phường Thanh Bình; 3- Phường Hòa Cường Bắc.

*Cá nhân nam (3 km): 1- Lê Viết Trung (Phường Hòa Cường Bắc); 2- Võ Bá Ánh Cường (Phường Hải Châu 2); 3- Huỳnh Văn Hoàng (Phường An Hải Bắc).

*Đồng đội nam:  1- Phường Hải Châu 2; 2- Phường Hòa Cường Bắc; 3- Phường Thanh Bình.

*Toàn đoàn: 1- Phường Hải Châu 2; 2- Phường Hoà Cường Bắc; 3- Phường Thanh Bình.

6-Khối Bộ đội địa phương và Công an thành phố :

*Cá nhân (3 km): 1- Nguyễn Văn Bắc (D 699); 2- Nguyễn Chí Hữu (Trường Quân sự thành phố);
3- Lê Quang Huy (C Trinh sát).

*Đồng đội : 1- Tiểu đoàn 699; 2- Trung đội Trinh sát; 3- Công an thành phố.

7-Khối Bộ đội chủ lực :

*Cá nhân (3 km): 1- Phạm Tấn Sang (Trường Quân sự Quân khu 5); 2- Nguyễn Văn Lương (Đoàn 680 Hải quân); 3- Phan Nhật Huy (Trường Quân sự Quân khu 5).

*Đồng đội : 1-Trường Quân sự Quân khu 5 , 2-D Đặc công 409 , 3-Bộ Chỉ huy Biên phòng

8-Khối dân quân - tự vệ cơ quan, xí nghiệp:

*Cá nhân (3 km): 1- Hồ Phú Thể (Công ty Cao su Đà Nẵng); 2- Lâm Long (Công ty Cấp nước Đà Nẵng); 3- Lê Đình Kháng (Công ty Dệt-May Hòa Thọ).

*Đồng đội: 1-Đại học Đà Nẵng , 2-Công ty Cao su Đà Nẵng , 3-Công ty Dệt May Hòa Thọ

8-Khối Vận động viên chuyên nghiệp :

*Cá nhân nam (10km): 1- Trần Văn Điệp (Trường Đại học TDTT Đà Nẵng); 2- Nguyễn Lê Quốc (Tỉnh Bình Định); 3- Dương Văn Thái (Trung tâm HL Quốc gia 3).

*Cá nhân nữ (7km): 1- Phạm Thị Bình (Trung tâm HL Quốc gia 3); 2- Đỗ Nguyễn Thị Thanh Diệu (Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 3); 3- Nguyễn Thị Thanh Phúc (Trung tâm HL-ĐT VĐV Đà Nẵng).

BẢO AN

;
.
.
.
.
.