.
KỲ HỌP THỨ 15, HĐND THÀNH PHỐ TỪ NGÀY 22 ĐẾN 24-12

Tiếp tục khôi phục đà tăng trưởng kinh tế

.

* Tăng cường kiểm soát giá cả hàng hóa, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2006-2010. Dự báo kinh tế cả nước còn diễn biến phức tạp nhưng thành phố Đà Nẵng sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, hoàn thành kế hoạch 5 năm và khôi phục đà tăng trưởng kinh tế sau thời kỳ suy giảm kinh tế.

Ông Huỳnh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã trao đối với Báo Đà Nẵng về những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa VII  diễn ra từ ngày 22 đến 24-12-2009.

* P.V: Đề nghị ông cho biết chương trình kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố là gì ?

- Ông Huỳnh Nghĩa: Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010; nghe UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri, nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền, thông qua đề án đặt tên đường, kế hoạch biên chế năm 2010, giá đất năm 2010, điều chỉnh một số loại phí-lệ phí, đề án phụ cấp cho cán bộ, công chức công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; sơ kết đánh giá 7 tháng thí điểm thực hiện không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Dự kiến sẽ có 7 Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua. Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ bầu một Phó Chủ tịch UBND thành phố.

* P.V: Ông đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và bảo đảm  an sinh xã hội của thành phố trong năm 2009?

- Ông Huỳnh Nghĩa: Năm 2009, bên cạnh những thuận lợi cơ bản đạt được, kinh tế của thành phố đứng trước những thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, những diễn biến bất lợi về thời tiết, dịch bệnh. Tuy nhiên, thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế. Do vậy, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố vẫn ổn định và có chiều hướng tốt, 11 chỉ tiêu cơ bản (trong đó có 5 chỉ tiêu đã điều chỉnh tại kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố) đều đạt và vượt, GDP tăng 11,2% so với năm 2008.

Qua giám sát của HĐND thành phố cho thấy, các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ đã thực hiện đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đạt được kết quả tích cực. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2009. Qua đó, sẽ đề ra các giải pháp tiếp tục khôi phục đà phát triển kinh tế của thành phố. Dự kiến, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế-xã hội của năm 2010 sẽ cao hơn năm 2009.

* P.V: Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố sau 7 tháng không tổ chức HĐND huyện, quận, phường?

- Ông Huỳnh Nghĩa: Thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường từ ngày 25-4-2009, HĐND thành phố xác định cần phải tập trung tăng cường hoạt động giám sát, sâu sát đến tận cơ sở. Năm 2009, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố đã thực hiện 180 cuộc giám sát. Qua giám sát đã ban hành nhiều kiến nghị và hầu hết những vấn đề cử tri bức xúc đều được UBND thành phố, các ngành chức năng trả lời, giải quyết.

Tuy nhiên, vẫn còn những việc chưa được giải quyết rốt ráo, triệt để. Đó là vấn đề quản lý quy hoạch chưa cơ bản, quản lý môi trường chưa đồng bộ, những điểm nóng về môi trường của thành phố chưa có giải pháp xử lý triệt để. Trong quản lý du lịch chưa quan tâm đúng mức, trong cải cách hành chính dân còn kêu. Trên lĩnh vực trật tự xã hội, tai nạn giao thông, cướp giật, trộm cắp vẫn diễn biến phức tạp.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sau khi không còn HĐND huyện, quận, phường, Thường trực HĐND thành phố đã có văn bản yêu cầu các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tại các quận, huyện phải thường xuyên nắm thông tin qua các kênh khác như Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND các quận, huyện, phường, xã; đồng thời các cơ quan này cũng cần chủ động cung cấp thông tin cho tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND thành phố. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường thời gian qua trên địa bàn thành phố, những thuận lợi, khó khăn để HĐND thành phố xem xét và đề ra các giải pháp thích hợp, góp phần thực hiện tốt chủ trương thí điểm trên địa bàn thành phố. 

P.V: Chương trình giám sát của HĐND thành phố sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?

- Ông Huỳnh Nghĩa: Chương trình giám sát của năm 2010 của HĐND thành phố tập trung vào những vấn đề bức xúc và có nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ để góp phần thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Một số lĩnh vực cụ thể được đưa vào chương trình giám sát là sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; hoạt động xuất nhập khẩu; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và quản lý giá các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần (2010) không để xảy ra hiện tượng găm hàng, nâng giá.

Giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ tại thành phố; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của ngân hàng; hiệu quả của các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn; Việc thực hiện các chỉ tiêu huy động các nguồn thu và phân bổ dự toán chi ngân sách; tình hình triển khai thi công một số công trình XDCB (nhà chung cư, khu đô thị mới, khu tái định cư...) và các công trình quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010 theo Nghị quyết của HĐND thành phố; giám sát công tác thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách; tiến độ thực hiện việc đền bù, giải tỏa và bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa; xử lý ô nhiễm ở các khu nghiệp, các bãi biển và khu dân cư.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, sẽ tập trung giám sát các nội dung trọng tâm: Tình hình thực hiện về đề án học phí các trường công lập; việc đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em; đề án về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010, thực hiện giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố; thực hiện chính sách ưu đãi đối với bác sĩ công tác tại các trạm y tế xã, phường; tình hình quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình hoạt động dạy nghề và chất lượng dạy nghề ở các cơ sở; việc thực hiện chương trình giải quyết việc làm; công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; việc thực hiện chương trình thành phố “3 có”; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học”.

Trên lĩnh vực pháp chế, trọng tâm giám sát là việc triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trên địa bàn thành phố; công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc thực hiện cắt giảm 30% thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát hoạt động của các cơ quan tố tụng; công tác phòng chống tại nạn giao thông, trộm cắp, chương trình thành phố “5 không”; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, vượt cấp tại các đơn vị.

* P.V: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.

SƠN TRUNG (thực hiện)

;
.
.
.
.
.