.

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày Quốc phòng toàn dân

.

(ĐNĐT) - Ngày 19-12, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao thành phố lần thứ 6


Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành uỷ; Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương và đông đảo học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang, nhân dân các quận, huyện trên toàn thành phố.

Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là phần diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang, các hội, đoàn thể, các ngành cùng đông đảo các trọng tài, vận động viên tham gia Đại hội Thể dục, thể thao thành phố lần thứ 6.

Ngay sau lễ diễu binh, diễu hành, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh đã đọc Diễn văn kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày Quốc phòng toàn dân. Diễn văn nhấn mạnh truyền thống chiến đấu anh dũng, kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến, giải phóng dân tộc và trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ đất nước thời kỳ đổi mới.

Lễ diễu binh chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân

65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các lực lượng quân đội đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang của quân đội, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh khẳng định: “Trước tình hình mới, điều quan trọng là phải rất coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền tảng chính trị, tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự quốc phòng. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, quận huyện vững chắc; đẩy mạnh xây dựng cơ sở xã phường vững mạnh toàn diện; xây dựng bộ đội thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ mạnh mẽ, rộng khắp và có độ tin cậy cao”. 

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố phải thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh; mỗi ngành, mỗi cấp theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm góp sức xây dựng Quân đội nhân dân, Dân quân Tự vệ và Dự bị động viên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và bảo đảm đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, đảm bảo cho lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

M.Hạnh

;
.
.
.
.
.