.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Đoàn B72 và Đoàn B75

.

(ĐNĐT) - Chiều ngày 25-12, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm Đoàn B72, Đoàn B75, Nhà máy A32 nhân chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đơn vị C29 tiêm kích, Đoàn B72

Tại Đoàn B72, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tích của Đoàn B72 trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ đổi mới; đơn vị đã phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí chiến đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên chiến sỹ các Đơn vị C29 tiêm kích, Đơn vị C54 trực thăng thuộc Đoàn B72 và nhắc nhở Đoàn B72 cần tiếp tục giữ vững tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết bảo vệ vùng trời, tăng cường công tác huấn luyện, tiếp cận các phương tiện hiện đại, phối hợp với những đơn vị khác hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, làm tốt công tác dân vận, tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn công tác Đảng với nhiệm vụ huấn luyện, thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đến thăm Nhà máy A32, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy trong việc hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì phương tiện không quân. Đồng chí Tòng Thị Phóng mong rằng trong thời gian đến, cán bộ, nhân viên Nhà máy A32 sẽ tiếp tục có những sáng kiến cải tiến, những ý tưởng sáng tạo mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Đoàn B75, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng những thành tích xuất sắc của đơn vị và mong rằng, đơn vị sẽ phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, bảo vệ mục tiêu và làm tốt công tác dân vận, nêu cao tinh thần "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong công tác giúp dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; đồng thời, nhấn mạnh, trong tình hình mới, Đoàn B75 cần cảnh giác, đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt công tác tiến hành Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác dân vận, phấn đấu thi đua, rèn luyện xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

M.Hạnh

;
.
.
.
.
.