.

Tổng Cục thống kê họp báo: Năm 2009, GDP tăng 5,32%

.

(ĐNĐT) - Ngày 31-12, Tổng Cục thống kê đã tổ chức họp báo trực tuyến với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố để công bố số liệu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2009 và kết quả điều tra mẫu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4- 2009. Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Họp báo tại điểm cầu Đà Nẵng

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2009 tăng 5,32%, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, nền kinh tế nước ta đạt tốc độ tăng trưởng dương tương đối cao như vậy là một thành công lớn.

Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 696,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2008. Sản lượng lương thực vẫn giữ mức cao, ước tính đạt 43,3 triệu tấn, tăng 24,4 nghìn tấn so với năm 2008. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế cả năm ước tính đạt 1.197,5 nghìn tỷ đồng. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2009 theo giá thực tế ước tính tăng 15,3% so với năm 2008 và bằng 42,8% GDP. Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến 15-12-2009 ước đạt xấp xỉ dự toán năm, trong đó, các khoản thu nội địa bằng 102,5%; thu từ dầu thô bằng 86,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu bằng 101,6%. Tổng chi ngân sách Nhà nước tính đến 15-12-2009 ước tính bằng 96,2% dự toán năm 2009.

Đánh giá chung cho thấy, cân đối kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiềm chế, chỉ số giá bình quân năm 2009 là 6,88% (thấp nhất trong 6 năm gần đây). Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 13,4% năm 2008 xuống còn 12,3% năm 2009. Văn hóa, giáo dục, y tế và nhiều lĩnh vực xã hội khác cũng đạt được những thành tích vượt trội.

Tổng Cục thống kê nhận định, năm 2010, kinh tế thế giới đang phục hồi và được dự báo sẽ có chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn tiềm ẩn những biến động phức tạp khó lường, trong khi nền kinh tế nước ta có độ mở tương đối cao. Để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, cần tập trung một số vấn đề như: tiếp tục chủ động ngăn chặn lạm phát cao trở lại và đang tiềm ẩn nhiều yếu tố tăng giá; đẩy mạnh xuất khẩu; chú trọng mạng lưới phân phối và bán lẻ hàng hóa trong nước để khai thác tốt thị trường nội địa; khẩn trương xây dựng chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống nông dân; tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh công tác quy hoạch kinh tế - xã hội vùng và từng địa phương, tăng cường phối hợp, liên kết các địa phương, tạo sức tăng trưởng mạnh, hiệu quả và bền vững…

Kết quả suy rộng mẫu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 1-4-2009

Tổng dân số Việt Nam: 85.789.573 người.

Tỷ trọng dân số nhóm 15-59 tuổi (nhóm chủ lực của lực lượng lao động): tăng từ 58% năm 1999 lên 66% năm 2009.

Tỷ suất tăng dân số bình quân/năm của thời kỳ 1999-2009 là 1,2%.

Dân số sống ở khu vực thành thị chiếm 29,6% (năm 1999 là 23,7%).

Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên tăng liên tục qua 3 cuộc Tổng điều tra: 88% năm 1989, 90% năm 1999 và 93,5% năm 2009.

Cả nước có 12,1 triệu người bị khuyết tật.

Đến 0 giờ ngày 1-4-2009, cả nước có 43,8 triệu người trong độ tuổi lao động đang làm việc.

Cứ 10.000 hộ thì có 5 hộ không có nhà ở.

Diện tích ở bình quân đầu người của cả nước là 18,6 m2.

M.H

;
.
.
.
.
.