.

Đại hội Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng lần thứ VII

.

(ĐNĐT) - Trong hai ngày 28 và 29-5, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010-2015). Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Đại hội (Ảnh: N.T)

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã đánh giá, báo chí thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của thành phố. Báo chí thành phố đã phản ánh chính xác những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, qua liêu, lãng phí và suy thoái đạo đức; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền thành phố.

Báo chí đã tuyên truyền phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội của thành phố, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan báo chí thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội, công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh bất hạnh, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam…

Hoạt động Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua có nhiều khởi sắc trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức người làm báo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, ý thức đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Là cơ quan thường trực của Giải báo chí thành phố, Hội Nhà báo thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, chấm chọn tác phẩm để trao giải thưởng theo đúng điều lệ, chưa để xảy ra sai sót. Số lượng tác phẩm báo chí tham dự giải năm 2009 tăng gấp 4 lần so với năm 2006. Đề án tác phẩm báo chí chất lượng cao cũng thu hút nhiều tác phẩm báo chí với chất lượng ngày càng cao.

Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo thành phố đã phát triển 94 hội viên mới, nâng tổng số lên 326 hội viên sinh hoạt tại 7 Chi hội. Với thành tích đạt được, từ năm 2005-2008, Hội Nhà báo thành phố được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố tặng Bằng khen; năm 2009 được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đại hội đã xác định phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2010-2015: Tiếp tục thực hiện Đề án Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về “Nâng cao vị trí vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam”. Tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý hội viên và các nhà báo hoạt động trên địa bàn thành phố. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, UBND thành phố, giữ vững định hướng tuyên truyền theo quan điểm, đường lối của Đảng. Tuyên truyền cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tốt, đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các loại tệ nạn xã hội, góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền, củng cố quốc phòng-an ninh; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao những giá trị tinh thần và truyền thống tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và giải trí của nhân dân… Làm cho báo chí thật sự là diễn đàn của nhân dân và là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 cho Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: N.T)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Nhà báo thành phố; đề nghị Hội Nhà báo thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động một cách cụ thể, thiết thực, lấy hoạt động nghiệp vụ làm nội dung hoạt động chủ yếu. Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Hội Nhà báo và báo chí thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí chỉ đạo Hội Nhà báo thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt vai trò là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo. Tập hợp, đoàn kết, sát cánh hội viên, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền thành phố để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ thành phố mong muốn người làm báo thành phố có “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Mỗi tác phẩm báo chí phải xuất phát từ cái tâm, cái tầm của nhà báo cách mạng, phục vụ cho lợi ích chung, vì sự tiến bộ và phát triển của thành phố, của đất nước.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ VII gồm 11 đồng chí. Ban chấp hành Hội đã bầu ông Mai Đức Lộc, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố; bầu ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng và ông Nguyễn Văn Lưỡng làm Phó Chủ tịch Hội. Đại hội đã bầu 7 hội viên tiêu biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX.

Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khóa VII

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khóa VII 
(Ảnh: N.T) 

1. Nguyễn Đức Dũng (ủy viên)

2. Lê Thị Hòa (ủy viên)

3. Huỳnh Văn Hùng (Phó Chủ tịch Hội)

4. Phạm Xuân Hùng (ủy viên)

5. Nguyễn Thị Thu Hương (ủy viên)

6. Trần Thị Thu Hương (ủy viên)

7. Mai Đức Lộc (Chủ tịch Hội)

8. Nguyễn Văn Lưỡng (Phó Chủ tịch Hội)

9. Võ Thị Kim Ngân (ủy viên)

10. Phan Hoàng Phương (ủy viên)

11. Trần Quang (ủy viên)


S.T
;
.
.
.
.
.