.
Vụ cá chết hàng loạt trên sông Cầu Trắng (Liên Chiểu)

Thủ phạm chính là nguồn nước thải Khu công nghiệp Liên Chiểu

Ngày 27-5, Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy, nguồn nước thải tại Khu công nghiệp Liên Chiểu là nguyên nhân chính gây nên tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Cầu Trắng, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) trong hai ngày 15 và 16-5-2010 vừa qua (Báo Đà Nẵng đã có bài viết phản ảnh).
 
Theo Sở Tài nguyên-Môi trường, lưu lượng nước thải ở Khu công nghiệp Liên Chiểu xả trực tiếp ra sông Cầu Trắng từ 600-800 m3/ngày đêm; kết quả quan trắc chất lượng nước thải so sánh với QCVN 24: 2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) các thông số COD vượt 11,32 lần, TSS vượt 0,12 lần, dầu mỡ vượt 1,52 lần, sunfua vượt 0,172 lần. Ngoài ra, sông Cầu Trắng còn tiếp nhận nước thải của các hộ dân dọc theo quốc lộ 1A và kho xăng dầu PETEC, PV Oil. Qua phân tích, thông số COD nước sông Cầu Trắng từ phía thượng nguồn vượt quy chuẩn 0,83 và chỉ tiêu mẫu dầu mỡ khoáng phía hạ nguồn vượt quy chuẩn 6 lần. Cùng với nguồn nước bị ô nhiễm, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng ôxy trong nước giảm cũng đã gây ra tình trạng cá chết.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Cầu Trắng, trong thời gian đến, Sở Tài nguyên-Môi trường đã kiến nghị UBND thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng (đơn vị chủ quản Khu công nghiệp Liên Chiểu) khẩn trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Liên Chiểu, bảo đảm nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra sông Cầu Trắng. Ngoài ra, Sở Tài nguyên-Môi trường sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố tổ chức kiểm tra đột xuất nước thải các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Liên Chiểu để xử lý nếu có vi phạm.

Ngọc Đoan

;
.
.
.
.
.