.

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

.

Trong hai ngày 25 và 26-6, các đại biểu HĐND thành phố thuộc tổ đại biểu quận Thanh Khê: Huỳnh Nghĩa, Lê Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Thu Hương đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thạc Gián, Chính Gián, Vĩnh Trung nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa VII.

Cử tri phường Thạc Gián phát biểu tại buổi tiếp xúc.  Ảnh: S.TRUNG 

Cử tri đã nghe đại biểu Lê Ngọc Dũng báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa VII, nghe báo cáo của các cơ quan chức năng trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15, kết quả hoạt động của tổ đại biểu quận Thanh Khê.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao công tác tiếp dân và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết trên 90% đơn thư của công dân. Chính quyền đã có chỉ đạo kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm thu trái quy định, thu trá hình dưới hình thức quỹ hội phụ huynh học sinh trong trường học. Cử tri lo lắng về tình trạng tội phạm với tính chất nghiêm trọng đang gia tăng, đặc biệt là tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên. Nhiều ý kiến bức xúc về quy định nạn nhân tai nạn giao thông phải có giấy xác nhận của Công an mới được thanh toán BHYT.

Việc phát triển lực lượng dân quân ở khu dân cư rất khó khăn, phụ cấp cho lực lượng này rất thấp. Nhà sinh hoạt cộng đồng của 5 tổ dân phố thuộc khu vực B3 phường Thạc Gián bị giải tỏa nhưng không bố trí lại nơi khác, gây khó khăn cho sinh hoạt cộng đồng. Nhiều khu dân cư không có nơi sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay, ở trung tâm thành phố có một số lô đất đã giải tỏa và treo biển quy hoạch xây dựng các công trình cao ốc nhưng khởi công rồi lại bỏ hoang quá lâu, làm mất mỹ quan thành phố. Quá trình quy hoạch về giao thông thành phố chưa chú trọng dành quỹ đất làm bãi đỗ, đậu xe công cộng.

Do vậy lượng ô-tô đậu nhiều trên đường gây cản trở giao thông, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Trong khi đó nhiều tuyến đường, nạn lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm. Hệ thống thoát nước của một số tuyến đường Phan Thanh, Nguyễn Văn Linh rất chậm, gây ngập sâu trên đường và tràn nước vào nhà dân mỗi khi trời mưa. Tuyến cống liên phường Thạc Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính nhiều năm rồi chưa được nạo vét, mỗi khi trời mưa lại tràn nước cống lên đường gây ô nhiễm môi trường. (S.T)

* Tối ngày 25-6, các đại biểu HĐND thành phố gồm các ông Lê Tự Cường, Nguyễn Hoàng Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) để thông báo tóm tắt các nội dung kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa VII (sẽ khai mạc trong tháng 7-2010); kết quả tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố 6  tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Tam Thuận đã phản ánh với các đại biểu HĐND thành phố nhiều vấn đề như: Việc thực hiện chính sách với người cao tuổi còn chậm trễ; trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình chậm thi công; số lượng ghế ở vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành còn thiếu, không đủ cho người dân ngồi hóng mát; cần đầu tư và mở rộng quỹ đất để xây dựng Trường THCS Hoàng Diệu đạt chuẩn quốc gia; các ngành chức năng thành phố cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thu trái quy định các khoản đóng góp đầu năm ở các trường học… Đại biểu HĐND đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri, đồng thời  tổng hợp ý kiến trình HĐND thành phố xem xét trong kỳ họp sắp đến. (Ngọc Đoan)

* Chiều ngày 25-6, các đại biểu HĐND thành phố Phan Viết Thông, Ngô Xuân Thắng, Phạm Thị Xuân Nguyệt, Bùi Diệu Thanh đã tiếp xúc cử tri tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê). Sau khi nghe báo cáo của đại biểu HĐND thành phố về những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm..., cử tri đã nêu lên nhiều vấn đề bức xúc như: chất lượng phục vụ tại Trung tâm Y tế quận còn nhiều hạn chế; vấn đề đặt tên đường, cấp số nhà trong kiệt, hẻm; vấn đề tắc nghẽn giao thông tại ngã ba Mẹ Nhu; một số diện tích đất công đang bị xâm lấn; gia tăng nạn trộm cắp, cướp giật trên địa bàn phường trong thời gian qua... Các đại biểu HĐND thành phố đã giải trình những ý kiến của cử tri, đồng thời tổng hợp trình HĐND thành phố vào kỳ họp tới. (Khánh Hòa)

;
.
.
.
.
.