.

Dự án Khu đô thị Sinh thái Hòa Xuân: Giải quyết ngay những vướng mắc

.

* Hoàn thành việc kiểm định trong tháng 6-2010

Sáng ngày 3-6, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố có buổi làm việc với  lãnh đạo các Ban Quản lý, các đơn vị thi công và lãnh đạo địa phương cùng Ban đại diện các tổ dân phố nhằm giải quyết những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ dân phố nêu lên những kiến nghị với lãnh đạo thành phố, trong đó đề nghị tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân trong diện di dời, giải tỏa nhanh chóng ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng; hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ tiền thuê nhà trong quá trình giải tỏa… Đồng thời, đại diện các tổ dân phố đề nghị Ban Giải tỏa đền bù số 2 cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách hỗ trợ, đền bù và bố trí tái định cư. Nhiều người dân còn phản ảnh, hiện nay, một số khu vực giáp ranh trong và ngoài dự án  chưa phân biệt cụ thể, gây lúng túng trong việc triển khai sản xuất nông nghiệp, thiếu nước tưới nên ảnh hưởng đến vụ hè thu; việc chuyển giao đền bù giữa các đơn vị còn chậm…

Trước những bức xúc của người dân và thực tế triển khai dự án, đồng chí Nguyễn Bá Thanh yêu cầu các cơ quan chức năng như: giải tỏa, đền bù, tái định cư, thi công… phối hợp với chính quyền địa phương từ quận đến tổ dân phố giải quyết những vướng mắc cụ thể của nhân dân. Theo đó, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính để nhanh chóng hoàn thành thủ tục, chi trả tiền đền bù, bố trí đất tái định cư cho người dân; tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao đất tái định cư trên thực tế; xử phạt nghiêm khắc những đơn vị thi công chậm tiến độ…

Đặc biệt, đồng chí cũng lưu ý công tác kiểm định nhà cửa, đất đai, mồ mả… liên quan đến dự án phải được tiến hành xong ngay trong tháng 6-2010. Đối với nhân dân trong vùng dự án, đồng chí Nguyễn Bá Thanh yêu cầu cán bộ các tổ dân phố cần thông báo, động viên nhân dân thực hiện nghiêm túc các phần việc liên quan để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án; những tổ dân phố nào thực hiện tốt công tác này sẽ được khen thưởng với các mức khác nhau, đồng thời những đối tượng gây cản trở, cố tình vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm khắc…

Tin và ảnh: N.THÀNH

;
.
.
.
.
.