.
Hoạt động Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII

Quốc hội thông qua 5 Luật

.

Trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 17-6, với đại đa số các ý kiến đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Bưu chính, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Người khuyết tật và Luật Nuôi con nuôi.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thuế nhà, đất; Luật nuôi con nuôi; Luật bưu chính; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật người khuyết tật. Ảnh: TTXVN 

- Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 424 đại biểu (chiếm 86%) tán thành thông qua.

Luật này có 13 điều trong tổng số 4 chương với những quy định rõ về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, thuế suất, miễn thuế, giảm thuế.

Theo Điều 9, Chương 3 của Luật, đất được miễn thuế gồm đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già, người khuyết tật; đất ở trong hạn mức tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; đất trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước 19-8-1945; thương binh 1/4, 2/4…

Theo Điều 10, Chương 3 về giảm thuế, quy định rõ, giảm 50% thuế phải nộp cho các trường hợp như đất ở trong hạn mức tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; đất trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3… Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

- Luật Bưu chính được thông qua với sự tán thành của 423 đại biểu (chiếm 85,8%).

Luật sẽ là cơ sở để tiếp tục xây dựng ngành Bưu chính ngày càng hiện đại; đáp ứng các yêu cầu mới trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước hiện nay.

Luật Bưu chính gồm có 10 chương và 46 điều, quy định cụ thể về đầu tư kinh doanh dịch vụ bưu chính; chất lượng và giá cước dịch vụ bưu chính; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; hoạt động bưu chính công ích.

Luật Bưu chính sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có 423 đại biểu tán thành (chiếm 85,8%).

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có 12 chương với 48 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.

Trước khi thông qua, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh đã trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, khẳng định chủ trương, chính sách của Nhà nước trong bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các hành vi bị cấm như hủy hoại nguồn năng lượng quốc gia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý sử dụng năng lượng tiếu kiệm, hiệu quả vì mục đích vụ lợi…

Bên cạnh đó vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các dự án đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; vấn đề kiểm soát năng lượng cũng được đề cập khá rõ trong báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này.

- Luật Người khuyết tật được Quốc hội thông qua với sự đồng ý của 431 đại biểu (chiếm 87,2%).

Với 10 chương, 53 điều, Luật Người khuyết tật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.

Trong thảo luận tại hội trường cũng như trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người khuyết tật trình Quốc hội thông qua cho rằng, Luật Người khuyết tật sẽ phát huy được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, gia đình và xã hội đối với những đối tượng thiệt thòi là người khuyết tật.

- Luật nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.

Luật có 5 chương với 52 điều quy định về mục đích nuôi con nuôi, người được nhận làm con nuôi, đăng ký việc nuôi con nuôi, các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Luật này đã được đưa ra nghị trường Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11-2009).

Trong Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nuôi con nuôi, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận khẳng định, dự án Luật Nuôi con nuôi được tiếp thu, chỉnh lý và xem xét kỹ lưỡng trong đó có việc sàng lọc, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu từ kỳ ho5p thứ 6.

(Theo Chinhphu.vn)

;
.
.
.
.
.