.

Năm 2010, cả nước sẽ có 1,25 triệu trẻ em được sinh ra

Ngày 28-6, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ-Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân số 6 tháng đầu năm 2010, với sự tham gia của 22 Chi cục Dân số-KHHGĐ các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên.  Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nông Thị Ngọc Minh đã đến dự.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2010, cả nước có 538.280 trẻ em được sinh ra, giảm 16.000 trẻ so với cùng kỳ. Ước tính, trong năm 2010, cả nước sẽ có 1.250.000 trẻ được sinh ra, giảm 3% so với năm 2009. Số sinh con thứ 3 trở lên là 53.962 trẻ. Các tỉnh có tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao như Đồng Nai, Sơn La, Ninh Bình, Điện Biên. Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, các chỉ tiêu về KHHGĐ như đặt vòng tránh thai, triệt sản, dùng bao cao su… đều đạt kế hoạch. Riêng đối với thành phố Đà Nẵng, các chỉ tiêu về dân số, KHHGĐ đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó đặc biệt là giảm tỷ lệ trẻ em sinh ra và giảm sinh con thứ 3 trở lên.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Dương Quốc Trọng cho biết, trong năm 2010 và những năm tiếp theo, Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án Kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển; chú trọng thực hiện các biện pháp giảm sinh bằng phương pháp hiện đại; điều chỉnh cơ cấu dân số hợp lý, từ đó nâng cao chất lượng dân số cho từng vùng, miền.

V.DŨNG

;
.
.
.
.
.