.
CÔNG TÁC DÂN VẬN - VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG CỦA LLVT THÀNH PHỐ

Nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ

.

Từ năm 1997 đến nay,  quán triệt quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng, nhận thức tầm quan trọng của công tác dân vận vừa là nhiệm vụ chính trị cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và thường xuyên của LLVT, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung đầu tư nghiên cứu các nội dung, phương thức đổi mới công tác dân vận, xác định việc tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân vận-vận động quần chúng trong LLVT thành phố.

Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia xây dựng công trình dân sinh ở các địa phương còn khó khăn.


Ban đầu, việc tổ chức cho bộ đội hành quân dã ngoại về các vùng sâu vùng xa của thành phố làm công tác dân vận được tập trung chỉ ở một xã, từ một đơn vị quân đội đến nhiều đơn vị cùng ra quân giúp địa phương xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng. Những năm sau đó, số lượng cán bộ, chiến sĩ được huy động đông hơn và địa bàn hoạt động được mở rộng ở nhiều địa phương, không chỉ riêng LLVT thành phố mà còn có các đơn vị của Bộ và Quân khu, lực lượng công an đứng chân trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội… tập trung ra quân vào tháng 7 hằng năm., đưa công tác dân vận trở thành phong trào toàn diện, sâu rộng và  phong phú hơn. 

Những năm 2003, 2004, 2005, lực lượng cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên thanh niên được huy động lên đến gần 5.000 người, tham gia công tác dân vận ở địa bàn 10 - 11 xã, phường trong thành phố, trong đó nổi bật nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh-sinh viên mỗi năm một tăng lên; nếu như năm 2002, lực lượng sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia chỉ có 500 người, thì đến năm 2004 đã huy động gần 3.000 bạn trẻ tham gia.

Đây là lực lượng được huy động từ Đoàn Thanh niên các xã, phường, Đoàn cơ sở  ở các cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên - học sinh của các trường đại học, cao đẳng trên toàn thành phố. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Thành Đoàn  xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, phân công số lượng, địa bàn phù hợp, tổ chức ra quân cùng với lực lượng quân đội và các ban, ngành vào đúng dịp nghỉ hè, phát huy tinh thần tình nguyện của màu áo xanh với khí thế thi đua sôi nổi.      

Hành quân về cơ sở làm công tác dân vận, các bạn trẻ được hiểu thêm về truyền thống, lịch sử của các vùng quê cách mạng, từ đó mỗi bạn trẻ sẽ nâng cao nhận thức, bồi đắp tình cảm với cội nguồn, với nhân dân để khơi nguồn nội lực, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, ý chí, sức lực của tuổi trẻ để giúp nhân dân khắc phục một phần khó khăn, ổn định cuộc sống. Hầu hết sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng chỉ sau thời gian không quá 1 tháng về với nhân dân, tiếp xúc gần gũi với thực tế cuộc sống, làm những việc thực sự có ích giúp nhân dân… khi trở lại giảng đường đã thực sự lớn lên về nhận thức, bổ sung thêm kiến thức, chững chạc về tư cách, biết trân trọng và yêu thương hơn giá trị cuộc sống.

Đặc biệt là xây dựng được niềm tin, ý thức sẵn sàng cống hiến, hy sinh, sẵn sàng phục vụ nhân dân một cách tận tụy, hết mình ngay khi còn là sinh viên cũng như khi ra trường. Các kiến thức thu được từ các đợt dân vận cũng giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống quân đội cũng như các nội dung về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng địa phương vững mạnh, để từ đó bồi đắp tình yêu Tổ quốc, nâng cao lòng tự hào dân tộc, sẵn sàng lên đường nhập ngũ hoặc tham gia vào lực lượng dân quân địa phương, tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp khi ra trường.

Những ngày hành quân đi làm công tác dân vận, hàng ngàn sinh viên, học sinh, đoàn viên thanh niên còn có dịp được “3 cùng”  với những cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội. Không chỉ cảm nhận hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” qua sách vở mà chính nhờ các đợt dân vận, họ đã được tiếp xúc với các anh bộ đội qua những việc làm, hành động cụ thể thiết thực hằng ngày, đặc biệt là tinh thần tận tụy vì dân, ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội trong sinh hoạt, trong quan hệ với nhân dân, tình cảm cá nước, gần gũi thân thiết giữa bộ đội và nhân dân thể hiện tính nhân văn sâu sắc, từ đó đã tác động mạnh mẽ đến đa số đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên cùng tham gia, từ chỗ cảm phục, quý mến bộ đội đã dần dần làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên thanh niên, sinh viên học sinh, điều chỉnh phong cách, lối sống của bản thân, có trách nhiệm hơn với gia đình, nhà trường và xã hội, hạn chế được sự tác động của các thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, rèn luyện được phương pháp, kỹ năng trong công tác dân vận và phấn đấu tự hoàn thiện mình hơn trong công tác và trong cuộc sống hằng ngày, làm cho phong trào dân vận-vận động quần chúng của thành phố thực sự có ý nghĩa sâu sắc  và ngày càng thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.    
 
TRƯƠNG ANH ĐỨC

;
.
.
.
.
.