.
HỘI CCB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo

.

Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

Một tiết mục văn nghệ của CCB Hòa Vang nhân Ngày CCB Việt Nam (6-12-2009). Ảnh: VĂN THƠM 

Thời gian qua, toàn Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương. Thành Hội đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp ở thành phố, được cấp ủy đánh giá cao.

Qua Đại hội Đảng bộ 56 xã, phường, có 47 chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội CCB trúng cử vào BCH Đảng bộ, đạt tỷ lệ 84%. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên hư, giúp đỡ học sinh nghèo, bỏ học, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ, xây dựng 281 CLB Cựu quân nhân với trên 9.500 cựu quân nhân tham gia, phát triển 519 hội viên CCB.

Bằng các nguồn kinh phí của UBND thành phố, vận động các doanh nghiệp và hội viên đóng góp, 6 tháng đầu năm, Hội CCB thành phố đã hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng cho hơn 200 hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 3 triệu đồng; sửa chữa 6 ngôi nhà xuống cấp, xây mới 5 ngôi nhà tình nghĩa (trong đó có 2 ngôi nhà hội viên CCB tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi), đóng góp 500 triệu đồng vào cuộc vận động 150 ngày vì người nghèo do thành phố phát động. Riêng Hội Doanh nhân CCB thành phố vừa mới thành lập đã đóng góp vào quỹ nghĩa tình đồng đội 150 triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm, toàn Hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng Hội vững mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ký kết liên tịch phối hợp công tác giữa UBND thành phố và Hội CCB; đón tiếp đoàn Anh hùng và Bà mẹ VNAH đi dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; đẩy mạnh công tác giáo dục thế hệ trẻ; sửa chữa 35 ngôi nhà CCB xuống cấp; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

NGUYỄN PHÁT

;
.
.
.
.
.