.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 (mở rộng): Đẩy nhanh nhịp độ phát triển

.

Ngày 1-7, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy (mở rộng) lần thứ 18 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Theo báo cáo do đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày tại hội nghị, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, các cấp, ngành cùng doanh nghiệp, nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Về kinh tế, các giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn lạm phát được triển khai đồng bộ, những khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời; nhờ đó, kinh tế thành phố tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng khá với tổng sản phẩm xã hội ước tăng 12,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch (KH) năm, tăng 18,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, đạt 59,9% KH, tăng 51,9%; sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 410 tỷ đồng, đạt 61,9% KH, tăng 3,02%...

Đến cuối tháng 6, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.642 tỷ đồng, đạt 57,7% dự toán. Chủ trương “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội” được triển khai mạnh mẽ; nhờ vậy, công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, giao đất cho các dự án và bố trí đất tái định cư, tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên toàn thành phố được đẩy nhanh. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện các nội dung của Chỉ thị 24-CT/TU, Chỉ thị 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy được tập trung đẩy mạnh; chương trình nhà ở xã hội tiếp tục thực hiện tốt…

Việc lãnh đạo công tác an ninh-quốc phòng và nội chính, công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền… đạt những kết quả tích cực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng đã tổ chức kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn; tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; triển khai học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”” trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hoàn thành Đại hội ở các TCCS Đảng và 6 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy (trong đó có 14 TCCS Đảng thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ và 3 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Thành ủy thí điểm bầu trực tiếp Bí thư)…

Theo đánh giá, tình hình kinh tế thành phố vẫn còn một số khó khăn; chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,3% so với đầu năm; tình trạng thiếu điện ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn còn chậm; tình trạng nợ đọng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế bắt buộc còn lớn; công tác xây dựng Đảng tuy được tập trung chỉ đạo nhưng có mặt chuyển biến còn chậm, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, kết quả “làm theo” của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn hạn chế và chưa trở thành nền nếp thường xuyên.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Theo đó, tập trung mọi nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa nhịp độ phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2010, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội XIX của Đảng bộ thành phố, kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2006- 2010; trong đó tập trung các nguồn lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo bước tiến rõ rệt cả về tốc độ lẫn chất lượng tăng trưởng các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ các hộ đặc biệt nghèo và cận đặc biệt nghèo, ngăn ngừa tình trạng học sinh bỏ học, thiếu niên vi phạm pháp luật, đồng thời duy trì các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình theo tinh thần Chỉ thị 24-CT/TU và Chỉ thị 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2010, nâng cao các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tác chiến trị an, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ 3 và kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đẩy mạnh thực hiện có kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính; hoàn thành việc khảo sát để tiến hành sắp xếp, phân loại tổ dân phố, thôn. Trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng kiểm tra, giám sát việc “làm theo” của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và tổ chức tốt Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc tại Đà Nẵng. Về những nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, đồng chí yêu cầu cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng Khu Công nghiệp Công nghệ cao và Công nghệ thông tin; hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng; bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh trật tự; cải cách thủ tục hành chính; xử lý vi phạm pháp luật; quy hoạch và quản lý quy hoạch. Về công việc bức xúc, cần tập trung cho công tác giải tỏa đền bù, tái định cư; xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, trong đó chú trọng đẩy mạnh các chương trình “Thành phố 5 không” và “Thành phố 3 có”; phòng chống tội phạm và ma túy; chăm lo giáo dục, dạy nghề; khám chữa bệnh; văn hóa-thể thao và du lịch.       

Tin và ảnh: N.THÀNH

;
.
.
.
.
.