.

Tình hình các hồ thủy điện được cải thiện

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến ngày 30-8, lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Nam và miền Trung đã được cải thiện. Mực nước của nhiều hồ đã nhỉnh hơn mực nước chết.

Cụ thể, mực nước các hồ thủy điện Trị An, Thác Mơ, Buôn Kuốp, Đại Ninh, hồ Ialy, Sông Hinh, A Vương, Buôn Tua Srah cao hơn mực nước chết từ 1,4 - 3m. Mực nước các hồ thủy điện phía Bắc đã cao hơn hoặc bằng cùng kỳ năm 2009 từ 3 - 7m. Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đạt 101,49m, hồ Tuyên Quang 106,72m,  hồ Sơn La  157,14m. Tuy nhiên, lưu lượng nước về các hồ phía Bắc giảm nhanh.

Ông Đặng Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết các nhà máy nhiệt điện vận hành bình thường, các nhà máy thủy điện phía Bắc chạy hết công suất. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn tăng cường mua điện của Trung Quốc. Tuy nhiên, tuần qua, thời tiết mát, mưa nhiều nên nhu cầu điện không cao. Sản lượng điện tuần qua chỉ ở mức 290 triệu kWh/ngày. Dự kiến nhu cầu điện của tuần này cũng chỉ ở mức 290-295 triệu kWh/ngày.

(Theo Chinhphu.vn)

;
.
.
.
.
.