.

Lũ lụt lịch sử ở miền Trung: 31 người chết, 2 người mất tích

Liên tiếp từ ngày 14 đến 18-10, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa rất to, lượng mưa đo được từ 700-900 mm đã gây lũ lịch sử tại các địa phương này. Lũ đã làm 279 xã bị ngập sâu, trong đó Hà Tĩnh là địa phương bị nặng nhất với 178 xã của 12/12 huyện, thị trên toàn tỉnh bị ngập.
 
Tính đến ngày 18-10, đã có 152.203 ngôi nhà bị ngập (Hà Tĩnh: 83.517 nhà, Nghệ An: 15.166 nhà, Quảng Bình: 53.520 nhà), các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam nước ngập sâu gây gián đoạn lưu thông trong hàng chục giờ liền. Đến nay đã có 31 người chết (Nghệ An: 12 người; Hà Tĩnh: 13 người; Quảng Bình: 5 người; Thừa Thiên-Huế: 1 người) và 2 người mất tích do lũ. Đặc biệt nghiêm trọng, sáng 18-10, một chiếc xe khách chở 37 người đang lưu thông trên quốc lộ 1A, tại khu vực thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị lũ cuốn trôi. Ngay lập tức, lực lượng tại chỗ đã cứu sống 17 người, số còn lại đang tiếp tục tìm kiếm.  

Hiện tại công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ đồng bào vùng lũ đang được chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng triển khai rất khẩn trương. Bộ Quốc phòng đã huy động 1 máy bay Mi17, 92 xuồng, ca-nô và hơn 100 phương tiện khác tham gia cứu hộ, cứu nạn đồng bào vùng lũ. Bộ Công an đã điều động 12 xuồng cao tốc về vùng lũ. Bộ NN&PTNT đã cấp phát 1.000kg thuốc Cloramine B (Nghệ An: 250kg, Hà Tĩnh: 750kg), 1.200 túi lọc và 1.000 gói vệ sinh hộ gia đình. Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh còn được cấp 1 thiết bị xử lý nước sạch do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ.
 
Bộ Y tế cấp 130 cơ số thuốc (Hà Tĩnh: 50, Quảng Bình: 50, Nghệ An: 30), 400 phao tròn, 500 áo phao cứu sinh, 10 nhà bạt cho 3 địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Đến ngày 18-10, tại Nghệ An đã có 2.275 hộ được sơ tán đến nơi an toàn. Tại Hà Tĩnh, các lực lượng cứu hộ đã cứu sống 928 người đang ở vùng hết sức nguy kịch và sơ tán đến nơi an toàn 17.000 hộ (68 nghìn người). Ở Quảng Bình đã có 10.626 hộ với 47.997 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

N.C
;
.
.
.
.
.