.

Hỗ trợ các tỉnh bị lũ lụt

Ngày 15-11, UBND thành phố đã có quyết định hỗ trợ kinh phí giúp đỡ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do các đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Theo đó, hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận 300 triệu đồng, Khánh Hòa 300 triệu đồng, Phú Yên 300 triệu đồng, Bình Định 300 triệu đồng. (XT)

* Nhân dịp khai trương Phòng giao dịch Cẩm Lệ vào sáng ngày 16-11 tại nhà số 138 đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thông qua Báo Đà Nẵng và Báo Công an Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng đã trao 40 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt miền Trung (mỗi đơn vị 20 triệu đồng) và 20 triệu đồng cho trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn phường Khuê Trung. (Thành Lân)

* Vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng đã bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 63,1 triệu đồng, 250 bộ quần áo và 70 lọ dầu Phật Linh, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt. (Đặng Vân)

* Để góp phần chia sẻ khó khăn của đồng bào Bắc miền Trung bị lũ lụt, đầu tháng 11-2010, Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Bình, cùng với Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu và Công ty Visan – Chi nhánh Đà Nẵng chuyển 2.000kg gạo, 300 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng, 55 bao quần áo, và 56 triệu đồng đến cứu trợ đồng bào vùng bị lũ lụt nặng, tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, với tổng giá trị tiền và hàng cứu trợ là 91 triệu đồng. (Phạm Thành Nghi)

* Đoàn phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) phối hợp với Câu lạc bộ Sức trẻ Đà Nẵng vận động các doanh nghiệp, trường học, các cá nhân ủng hộ được 3 tấn quần áo đang sử dụng, 200 suất quà gồm sữa, đường, mì tôm, 2.000 cuốn vở và 300 bộ sách giáo khoa. Số quà trên được trực tiếp chuyển đến hỗ trợ cho đồng bào thôn Chay Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt lu vừa qua.

* Sáng 16-11, gần 300 sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng dự bị động viên của quận Sơn Trà tham gia sinh hoạt chính trị. Tại đây, các sĩ quan và chiến sĩ đã được thông báo về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng của Trung ương, thành phố và địa phương trong thời gian qua; định hướng nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương từ nay đến cuối năm 2010; đồng thời, nghe phản ánh tình hình quản lý quân dự bị động viên tại cơ sở. (Hoàng Khuê)
;
.
.
.
.
.