.

Miền Trung ngập lũ: 11 người chết, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập

.


(ĐNĐT) - Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung làm 11 người chết, 2 người mất tích; hàng chục nghìn nhà dân bị chìm ngập; trong khi các hồ nước tiếp tục xả lũ.

11 người chết, sơ tán hàng nghìn hộ dân

Theo thống kế của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão), tính đến sáng 17-11, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 11 người chết, trong đó, Quảng Trị 1 người, Thừa Thiên Huế 4 người, Quảng Nam 2 người, Quảng Ngãi 3 người, Bình Định 1 người. Mưa lũ còn làm 2 người mất tích ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

quangnam01.JPG

Nhiều tuyến tỉnh lộ tại Quảng Nam bị chìm ngập trong lũ (Ảnh: Nhật Phương)

Tại tỉnh Quảng Nam, 1.200 hộ dân dọc sông Thu Bồn, Vu Gia và sông Bàn Thạch bị ngập, trong đó các hộ thuộc huyện Nông Sơn ngập sâu từ 1-2m.

Hầu hết các tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện xuống các xã, đường liên xã ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn và Tiên Phước bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông. Riêng tuyến đường ĐT 616, ĐT 610, ĐT 611 đi huyện Nông Sơn và Nam Trà My bị ngập sâu từ 2-3m, giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, 8.500 hộ dân thuộc các xã dọc theo triền sông Vệ, sông Trà Khúc và sông Trà Bồng bị ngập, trong đó trên địa bàn huyện Bình Sơn dọc theo triền sông Trà Bồng khu vực tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ ngập sâu từ 0,5-1,0m; tại các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Dương, Bình Thới, Bình Chương ngập sâu từ 1,5-2,0m.

Các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã của các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Tây Trà, Ba Tơ và Nghĩa Hành bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông. Riêng tuyến quốc lộ 1A qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn bị ngập sâu 0,5m gây cản trở giao thông trên tuyến.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 27.245 nhà thuộc 25 xã phường của 5 huyện thị, thành phố bị ngập sâu từ 0,4-1m (huyện Phong Điền 650, Hương Trà 450, Quảng Điền 756, TP. Huế 25.000, Phú Vang 390).

quangnam02.JPG

Nhiều nơi tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập nặng. Ảnh: Nhật Phương

Đối phó với mưa lũ, các huyện Nông Sơn, Điện Bàn, Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức sơ tán tại chỗ 1.582 hộ/ 6.500 khẩu. Các vùng bị ngập lụt, vùng có nguy cơ bị sạt lở ở Quảng Ngãi đã di dời đến nơi an toàn 1.586 hộ dân/6.572 khẩu. UBND huyện Hương Thủy và TP. Huế (Thừa Thiên-Huế) đã lên phương án chuẩn bị chủ động sơ tán, di dời trên 8.000 hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.  

Các hồ chứa nước tiếp tục xả lũ

Trong lúc đó, các hồ chưa nước ở miền Trung vẫn tiếp tục xả lũ. Tại Quảng Nam, 17/17 hồ chứa đã tích đầy nước, 7 hồ khác đang xả tràn. Trong đó, hồ Phú Ninh tiếp tục xả tràn số 2 với lưu lượng 330,14 m3/s, tràn số 3 mở tự do 2 cửa với lưu lượng 419,67 m3/s.

Tại Thừa Thiên Huế, các hồ Truồi, hồ Hòa Mỹ, nước đã vượt tràn từ 1,1 đến 2,45 mét, hồ thủy điện Bình Điền cao hơn ngưỡng tràn 9,85 mét và đang vận hàng mở 5 cửa xả lũ về hạ du với lưu lượng 743 m3/s, hồ thủy điện Hương Điền cao hơn ngưỡng tràn 9 mét và đang xả lũ ở 2 cửa với lưu lượng 1.400 m3/s.

Nhật Phương - Đ.Nam

Lũ trên các sông TT-Huế - Quảng Nam đang ở mức cao, Quảng Ngãi - Bình Định đang lên

Lũ hạ lưu sông Thu Bồn và các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định đang lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đang xuống chậm và còn ở mức cao.

Mực nước lúc 7 giờ ngày 17-11 trên các sông như sau: Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,16m, dưới BĐ3: 0,34m; Sông Hương tại Kim Long: 2,73m, trên BĐ2: 0,73m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8,92m, dưới BĐ3: 0,08m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 4,0m (BĐ3); tại Hội An: 2,15m, trên BĐ3: 0,15m; Sông Trà Bồng tại Châu Ổ: 4,55m, trên BĐ3: 0,05m; Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 6,28m, dưới BĐ3: 0,22m; Sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 5,0m, trên BĐ3: 0,5m; Sông Lại Giang tại Bồng Sơn: 6,28m, trên BĐ1: 0,28m; Sông Kôn tại Thạch Hòa: 6,5m, trên BĐ1: 0,5m.

Dự báo trưa, chiều nay, lũ hạ lưu sông Thu Bồn và các sông ở Quảng Ngãi sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại Câu Lâu có khả năng ở mức 4,3m, trên BĐ3: 0,3m; tại Hội An: 2,5m, trên BĐ3: 0,5m; tại Trà Khúc ở mức: 6,5m (BĐ3); tại Sông Vệ: 5,1m, trên BĐ3: 0,6m. Các sông ở Bình Định tiếp tục lên nhanh và ở mức cao, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp tục xuống.. 

Đến tối nay (17-11), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,7m, trên BĐ2: 0,7m; Sông Hương tại Kim Long ở mức 2,4m, trên BĐ2: 0,4m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 8,2m, trên BĐ2: 0,2m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức 4,1m, trên BĐ3: 0,1m; tại Hội An ở mức 2,4m, trên BĐ3: 0,4m; Sông Trà Bồng tại Châu Ổ ở mức 3,8m; trên BĐ2: 0,3m; Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc ở mức 6,2m, dưới BĐ3: 0,3m; Sông Vệ tại cầu Sông Vệ ở mức 4,6m, trên BĐ3: 0,1m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,0m (BĐ3); Sông Lại Giang tại Bồng Sơn lên mức 8,0m (BĐ3). Chiều tối nay, các sông ở Phú Yên có khả năng lên.

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

;
.
.
.
.
.