.

Trước 15-1-2011: bàn giao 1.000 căn hộ thu nhập thấp

.

Mô tả ảnh.

(ĐNĐT) - Ngày 16-11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh chủ trì buổi họp rà soát tình hình triển khai xây dựng chung cư cho người có thu nhập thấp và ký túc xá cho sinh viên phục vụ Chương trình nhà ở xã hội cho nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Báo cáo tiến độ của các đơn vị cho biết, tính đến ngày 10-11-2010, có 29 đơn nguyên nhà chung cư (2.593 căn hộ) đang được triển khai thi công với tổng mức đầu tư gần 796 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Theo cam kết tiến độ của các đơn vị thi công, toàn bộ 2.593 căn hộ nêu trên sẽ được bàn giao trước ngày 31-12-2011, trong đó gần 1.000 căn hộ tại KDC Nại Hiên Đông và KDC Phong Bắc sẽ được bàn giao trước 15-1-2011.

Tổng số căn hộ và thời hạn cam kết bàn giao tại các địa điểm cụ thể như sau: 648 căn hộ tại Khu dân cư Nại Hiên Đông (31-12-2010), 324 căn hộ tại KDC Phong Bắc (15-1-2011), 218 căn hộ tại KDC Nại Hiên Đông (31-5-2011), 545 căn hộ tại KDC Hòa Hiệp 2 – Hòa Hiệp Nam (30-6-2011) và 749 căn hộ tại các địa điểm còn lại (30-8-2011). Riêng các căn hộ chung cư tại KDC Nam Tuyên Sơn được cam kết bàn giao trước ngày 31-12-2011 do gặp phải một số vướng mắc trong quá trình thi công.

Ngoài ra, 27 đơn nguyên nhà chung cư khác được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố cũng đang được chuẩn bị triển khai thi công, dự kiến sẽ cung cấp 3.375 căn hộ để phục vụ Chương trình nhà ở xã hội của thành phố.

Liên quan đến tiến độ xây dựng các khu Ký túc xá sinh viên tập trung, đơn vị thi công là Liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty 579 cho biết liên danh sẽ bàn giao nhà Ký túc xá 1, Ký túc xá 2 và khu nhà ăn trước 31-12-2010) và các hạng mục còn lại (trước 31-3-2011) của Khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố. 

Đánh giá tiến độ triển khai thi công các khu chung cư và ký túc xá phục vụ Chương trình nhà ở xã hội của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh nhận xét tiến độ triển khai còn chậm, yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ cam kết, đồng thời vẫn phải đảm bảo chất lượng các công trình. Ông Minh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nhanh chóng hoàn thành quy chế quản lý các khu Ký túc xá và chung cư Nhà nước, trong đó có thể tính đến việc thành lập công ty chuyên quản lý các chung cư được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, rút kinh nghiệm triển khai các chung cư thu nhập thấp để có thể áp dụng vào việc triển khai xây dựng các khu chung cư dành cho người có thu nhập trung bình trong tương lai nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu nhày càng đa dạng của người dân thành phố. 

Như Quỳnh

;
.
.
.
.
.