.

2011, năm của những dự án văn hóa - thể thao

.

Năm 2010, Đà Nẵng để lại ấn tượng mạnh với việc hoàn thành nhiều dự án hạ tầng kết cấu đô thị. Điểm nhấn là Cung Thể thao Tiên Sơn - một công trình có quy mô đầu tư lớn và kiến trúc hiện đại, độc đáo. Năm 2011, thành phố sẽ chứng kiến một loạt các dự án có quy mô đầu tư lớn và là năm tiếp tục đầu tư cho phát triển ngành Văn hóa - Thể thao phục vụ cộng đồng...

Nhiều dự án đầu tư mới sẽ được triển khai ven bờ đông sông Hàn.
Nhiều dự án đầu tư mới sẽ được triển khai ven bờ đông sông Hàn.

Kết cấu hạ tầng đô thị không ngừng hoàn thiện

Việc triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 được thực hiện ngay từ đầu năm và chú trọng đầu tư có trọng điểm. Giá trị khối lượng ước thực hiện năm 2010 đạt trên 7.050 tỷ đồng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 6.406 tỷ đồng, bằng 112,6% kế hoạch; trong đó, vốn trong nước ước 6.256 tỷ đồng, bằng 112,9% kế hoạch, vốn nước ngoài ước 150 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch.

Trong năm 2010, thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Đường Đà Nẵng - Hội An (đoạn Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa), đường Bạch Đằng (giai đoạn 2), đường nối đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao thông phía Tây cầu mới qua Sông Hàn, cầu Hòa Xuân..., đường ĐT 605 (đoạn từ đường sắt đến chợ Lệ Trạch), đường Hòa Thọ Tây đi Hòa Nhơn, đường Trục 2 Tây Bắc, đường Nguyễn Trung Trực, đường Lê Đình Lý nối dài. Ngoài ra, thành phố cũng hoàn thành đưa vào sử dụng trên 120 phòng học, phòng bộ môn và khu hiệu bộ của các Trường THPT Thái Phiên, Thanh Khê, Hoàng Hoa Thám, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Trường THCS Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh, Triệu Thị Trinh, Bạch Đằng, Trường mầm non Anh Đào, Trường mẫu giáo Tuổi Ngọc, Trung tâm GDTX quận Thanh Khê, Trung tâm Hướng nghiệp Sơn Trà. Đặc biệt là hoàn thành Cung Thể thao Tiên Sơn.

Một số công trình mới được khởi công như: Cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý, đường Trần Hưng Đạo (đoạn cuối tuyến phường Nại Hiên Đông), đường Nguyễn Văn Linh đến đường Trường Sa; đê, kè biển Liên Chiểu - Thuận Phước; hạ tầng kỹ thuật Khu số 1 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (giai đoạn 1), KDC Nam Trung tâm hành chính Liên Chiểu; Khu E KDC Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 2), Khu TĐC số 7 đường ĐT 602; Chung cư nhà ở xã hội tại KDC làng cá Nại Hiên Đông và KDC Phong Bắc; cải tạo Bể bơi thành tích cao...

Năm của những dự án Văn hóa-Thể thao

Dự án rạp xiếc “có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất châu Á” đang chuẩn bị xây dựng trên diện tích 10.000m2 tại phường Hòa Cường Nam, sức chứa từ 2.000- 2.500 chỗ ngồi. Theo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, dự toán đầu tư trên 200 tỷ đồng. Hiện Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang gấp rút triển khai các thủ tục xây dựng công trình này. Rạp xiếc Đà Nẵng tiếp tục là mô hình kiến trúc đẹp, tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố và không lặp lại các công trình đã có trên địa bàn.

Một công trình được chờ đợi đó là dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng tại vị trí đảo nổi, khu công viên Đông Nam Đài Tưởng niệm (phường Hòa Cường Bắc), tổng mức đầu tư trên 286 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Theo thiết kế, công trình bao gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi, diện tích đất xây dựng 9.958m2 và tổng diện tích sàn xây dựng là 25.647m2. Quy mô phục vụ của thư viện khoảng 1.600 chỗ ngồi một lượt.

Công trình có quy mô cực lớn khác đã được khởi động đó là Công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn trên tổng diện tích tích gần 139ha, vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch trên diện tích tổng thể 139ha thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án Công viên văn hóa này được quy hoạch, thiết kế theo chủ đề “Con đường huyền thoại”. Trong đó, khu làng đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước và khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn sẽ được tôn tạo và tái cấu trúc theo ý tưởng kết nối 5 ngọn núi Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ) với sông Cổ Cò và biển Đông.

Cùng với các dự án đầu tư mới, các công trình khác cũng được đẩy nhanh tiến độ thực hiện như: Trung tâm Hành chính thành phố, cầu Rồng, cầu mới Nguyễn Văn Trỗi, các công trình trọng điểm đường Nguyễn Văn Linh nối dài, dự án Nhà máy nước Đà Nẵng, Khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Đa Phước, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ; triển khai xây dựng mới tuyến đường vành đai qua Hòa Xuân - Hòa Quý... Xúc tiến triển khai các dự án Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu công nghệ cao, Khu đô thị và Đại học FPT, Bệnh viện Ung thư, Dự án Đại học quốc tế, Trường Du lịch quốc tế... Đồng thời đẩy nhanh việc triển khai và hoàn thành tiến độ các công trình lớn như Ga hàng không quốc tế, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2), xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường nối Hành lang kinh tế Đông Tây từ Cảng Đà Nẵng đến cửa khẩu Nam Giang, đường Hồ Chí Minh (đoạn Nam Đông - Túy Loan), cầu vượt Ngã ba Huế, các tỉnh lộ ĐT 601, ĐT 604 và các đường vành đai khác...

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.