.

Rét đậm, rét hại từ Bắc Bộ đến Trung Bộ

Trưa và chiều nay (16-12) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc nam Trung Bộ gây ra mưa, có nơi mưa vừa mưa to; ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật trên cấp 8, biển động mạnh; ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 8; giật trên cấp 8, biển động rất mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cần đề phòng có băng giá và sương muối.
TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
;
.
.
.
.
.