.

Khẩn trương xác định nguyên nhân sự cố dầu tràn

.
(ĐNĐT) - Chiều ngày 4-1, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng Ban chỉ đạo ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương tham gia thu gom và xử lý lượng dầu thô vón cục tấp vào bờ biển Đà Nẵng, xảy ra trong thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 3-1 vừa qua.

Đồng thời, giao Trung tâm Kỹ thuật Môi trường tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường và đề nghị Trung tâm quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung hỗ trợ xác định nguyên nhân gây ra sự cố.
Mô tả ảnh.
Công nhân Xí nghiệp Môi trường sông biển Đà Nẵng đang khẩn trương thu gom dầu vón cục tấp vào bãi biển Mỹ Kh. Ảnh: Cẩm An
Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Công ty Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng khẩn trương thu gom dầu tràn và cát có thấm dầu theo đúng quy trình. Sở cũng đề nghị các đơn vị có sử dụng mặt biển chủ động huy động lực lượng thu gom và tập trung lượng dầu này vào bao nilong 2 lớp và chuyển cho Công ty Môi trường Đô thị tiến hành xử lý.

“Về nguyên nhân gây ra sự cố, hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác định mà chỉ có thể khẩn trương thu gom và xử lý kịp thời tránh ảnh hưởng đến môi trường chứ không thể làm gì khác. Để xác định nguồn phát tán cần có sự tham gia vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương”, ông Điểu cho biết thêm.

Trước đó, từ ngày 1-1, khu vực dọc bờ biển từ Mỹ Khê đến bãi biển Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà) xuất hiện dầu vón cục, có dạng mảng, viên nhỏ, nằm rải rác dọc bờ biển với mật độ 5-15kg/km. Đến ngày 3-1 , dầu vón cục xuất hiện nhiều hơn và lớn hơn.
 
Đến ngày 4-1, lực lượng công nhân của Công ty Môi trường Đô thị  thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thu gom toàn bộ lượng dầu vón cục tấp vào bờ theo đúng quy trình.

Yên Giang
;
.
.
.
.
.