.

Pháo hoa đón chào năm mới trên sông Hàn

.

(ĐNĐT) - Thành phố Đà Nẵng đón chào năm mới Tân Mão bằng màn pháo hoa đặc sắc trên hai bờ sông Hàn. Đây có thể coi là sự chuẩn bị cho Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2011 diễn ra vào tháng 4 đến.

4.jpg
Sông Hàn rực sáng trong đêm pháo hoa. Ảnh: Nhật Phương

Đúng thời khắc giao giữa năm cũ và năm mới, dọc trên sông Hàn, các con tàu đồng loạt kéo các hồi còi dài, 4 điểm bắn pháo hoa đồng loạt khai hỏa.

Chị Lê Mỹ Ly (42 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) cùng gia đình có mặt tại cầu Nguyễn Văn Trỗi cho biết, năm nay màn pháo hoa đa dạng các loại pháo tầm cao, trung và thấp. Nhiều loại pháo mới xuất hiện như mặt cười, sao Thổ, đuôi chồn…cùng sự kết hợp hài hòa ngũ sắc chứng tỏ trình độ của đội pháo hoa Đà Nẵng ngày càng điêu luyện.

Nhằm phục vụ người dân vui xuân đón Tết, huyện Hòa Vang tổ chức văn nghệ trước Trung tâm Hành chính, Đoàn Ca múa nhạc lưu diễn tại 3 phường quậnCẩm Lệ, Sơn Trà tổ chức Chào năm mới và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng tại chân cầu sông Hàn. Quận Liên Chiểu có Dạ hội mừng Xuân tại chợ Hòa Khánh. Trước Nhà hát Trưng Vương, quận Hải Châu cũng có văn nghệ “Mừng Đảng - đón xuân”.

Tối giao thừa, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng còn trao tận tay công nhân vệ sinh những chiếc bánh chưng, các công nhân vệ sinh làm việc trong dịp này còn được nhận 150.000 đồng hỗ trợ của UBND thành phố Đà Nẵng. 

1.JPG
Ai cũng hối hả về sông Hàn xem pháo hoa. Ảnh: Nhật Phương
2.JPG
Nô nức chụp hình ở đường hoa Bạch Đằng. Ảnh: Nhật Phương
3.JPG
Pháo hoa ngũ sắc. Ảnh: Nhật Phương
phaohoa2.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên sông Hàn. Ảnh: V.T.Lê
5.jpg
phaohoa1.jpg
Đa dạng tầm cao, trung, thấp. Ảnh: Nhật Phương - V.T.Lê
6.JPG
Sau khi xem pháo hoa rủ nhau đi hái lộc đầu năm. Ảnh: N.Phương
7.JPG
... và đi chùa cầu may. Ảnh: N.Phương

ĐNĐT

;
.
.
.
.
.