.

Trên công trình kè ven biển

.
Sáng ngày 14-2, tại công trình Kè bờ biển Liên Chiểu – Thuận Phước, Công ty CP Xây dựng số 303 rầm rộ ra quân. Các loại vật liệu được khẩn trương tập kết về gần máy trộn bê-tông. Máy khởi động và người xúc cát, người chuyển sạn, người vác xi-măng đổ vào bồn trộn.
 
Mô tả ảnh.
Trên công trình kè Liên Chiểu-Thuận Phước.
 
Những mẻ bê-tông dùng bó vỉa đường công vụ khẩn trương chuyển đi. Vừa thực hiện công việc của mình, thợ trẻ Sầm Xuân Thành, quê xứ Nghệ, vừa tâm sự: Thường anh em thợ sau rằm tháng giêng mới vào. Nhưng vì công trình kè biển này rất quan trọng, đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ, công ty yêu cầu, ai nấy lo vào ngay. Chỉ huy công trường, kỹ sư Lê Thành Trung cho hay: Hôm nay 12 tháng giêng ra quân lấy ngày, chỉ 1 đội hơn 10 công nhân. Ngày mai trở đi, trên công trường lúc nào cũng có khoảng 30 người. Thời tiết thuận lợi, nhân lực, trang thiết bị đầy đủ, tiến độ đẩy nhanh, tin rằng công trình sẽ về đích trước kế hoạch.

Tiếp nối bờ kè dài hơn 7km thi công từ năm 2006 trở về trước, kè bờ biển Liên Chiểu – Thuận Phước dài 2.003m, từ Km7+608 đến Km 9+641, tổng vốn đầu tư 72 tỷ đồng, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ năm 2009. Đây là công trình trọng điểm về phòng chống lụt bão của thành phố. Đến nay, gói thầu số 1 dài gần 1km đã hoàn thành đầu năm 2010. 3 gói thầu còn lại tổng chiều dài hơn 1km đang được 3 đơn vị khẩn trương thi công. Theo Chi cục Thủy lợi và PCLB, hiện nay khối lượng công việc tại công trình này đã hoàn thành khoảng 70%.

Công ty CP Xây dựng số 303  trúng thầu thi công đoạn dài 389m, vốn đầu tư hơn 10,5 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục chính như đúc chân, đế và tường kè, gia cố thềm đá giảm sóng, đào đắp đường công vụ... đã thi công xong, khối lượng công việc hoàn thành ước 85%. Đây là đơn vị có khối lượng công việc đã hoàn thành lớn nhất trong các đơn vị thi công kè. Ông Ngô Đình Trường, Giám đốc công ty cho biết: Kè bờ biển là công trình đòi hỏi độ bền vững đủ khả năng chống chọi với sóng biển của bão cấp 12. Từ thực trạng tuyến kè xây dựng trước đây bị sóng biển gây hư hỏng nặng trong bão số 9 năm 2009 đặt ra cho công ty phải đặc biệt coi trọng khâu chất lượng.
 
Là công trình ven biển, chịu ảnh hưởng rất lớn về thời tiết nên tiến độ cũng vô cùng quan trọng. Cứ nghĩ vì một lý do nào đó, đến mùa mưa bão, kè chưa hoàn thành, thiệt hại sẽ khó lường. Không chỉ các hạng mục thi công dang dở bị sóng biển gây hư hại, thất thoát vật tư, vật liệu mà sự an toàn của đường Nguyễn Tất Thành cũng bị đe dọa. Từ thực tế đó, mặc dù hiện tại các hạng mục chính đã hoàn thành, song công ty vẫn ưu tiên nhân lực, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm. Với khối lượng còn lại chỉ 15%, chắc chắn, công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 tới, vượt kế hoạch 2 tháng.

Tại gói thầu số 2 do Công ty CP Xây dựng hạ tầng phát triển nông thôn Hà Nội thi công, ngày 15-2 (13 tháng giêng) cũng đã làm việc. Tại đây, máy xúc thi công đường công vụ. Khối lượng đã hoàn thành ở đoạn kè này hơn 70%.

Trên công trình kè Liên Chiểu tại địa bàn Nam Ô 2, phường Hòa Hiệp Nam, Công ty CP Xây dựng số 303 cũng đang đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại. Đoạn kè này công ty tiếp nhận từ Công ty TNHH Xây dựng An Phú bị chủ đầu tư đình chỉ hợp đồng do chất lượng và tiến độ không đáp ứng yêu cầu. Cùng lúc thi công 2 tuyến kè biển, Công ty CP Xây dựng số 303 đã phát huy năng lực của mình làm hài lòng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát. Cũng theo Giám đốc Ngô Đình Trường, hơn 100m kè còn lại của gói thầu, đơn vị đã đúc xong trước Tết. Hiện đang thi công cống thoát nước và đường công vụ, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu      
;
.
.
.
.
.