.
Nói chuyện với cán bộ nữ thành phố, đồng chí Nguyễn Bá Thanh:

Phát hiện, đào tạo cán bộ nữ

.
Sáng 8-3, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi nói chuyện với 200 cán bộ nữ thành phố. Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trần Đình Liễn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Mô tả ảnh.
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Bá Thanh chúc mừng chị em nhiều niềm vui, sức khỏe; đồng thời ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong sự phát triển chung của thành phố. Năm qua, các cấp Hội đã làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; vận động, tuyên truyền phụ nữ không chồng, nhiều con tiến bộ.

 Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, năm 2011, Hội LHPN phải phấn đấu chấm dứt hộ phụ nữ đặc biệt nghèo trên địa bàn; kiên trì công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới. Hội cần rà soát, tìm hiểu những bức xúc của chị em để hỗ trợ kịp thời như vấn đề nhà ở, vốn vay. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh, muốn phong trào phụ nữ đạt hiệu quả cao, việc quan trọng là phải quan tâm đến công tác cán bộ, bởi nơi đâu có thủ lĩnh tốt, nơi ấy phong trào hoạt động có chất lượng. Hội cũng cần đặc biệt chú trọng việc phát hiện tập thể điển hình, cá nhân điển hình để nhân rộng, đề cao. Nơi làm tốt sẽ được đầu tư thêm kinh phí. Trong vài năm tới, mỗi Hội Phụ nữ cấp xã, phường phấn đấu có nguồn quỹ cố định từ 300-500 triệu đồng để chủ động tạo điểm tựa về kinh tế cho chị em tại địa phương.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, công tác cán bộ nữ hiện chưa đạt yêu cầu về chất lượng và số lượng. Hội LHPN cần dày công phát hiện, chuẩn bị trong vòng 5 năm tới một đội ngũ cán bộ nữ trẻ , giỏi  nghiệp vụ, năng động từ cấp cơ sở. Tư tưởng trọng nam khinh nữ hiện vẫn còn, nhưng cái lớn hơn là sự trăn trở, day dứt của các cấp lãnh đạo trong việc tạo điều kiện cho chị em vươn lên thể hiện đúng năng lực bản thân và đóng góp trí tuệ, sức lực vào công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí nhắc nhở chị em cần bỏ qua mặc cảm, tự ti để phấn đấu hơn nữa  trong công việc của mình. Lãnh đạo thành phố và cá nhân Bí thư Thành ủy sẽ hết sức ủng hộ các hoạt động của phụ nữ, đặc biệt là công tác cán bộ nữ, phòng chống ung thư và xóa đói giảm nghèo.

Thay mặt các cán bộ nữ, chị Đỗ Thị Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đồng thời xin hứa Hội  sẽ nỗ lực phấn đấu để thực sự là tổ chức đại diện chăm lo cho phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ nghèo, yếu thế trong xã hội.

Thu Hoa
;
.
.
.
.
.