.

Chủ động phòng chống lụt bão và cứu nạn

Sáng ngày 31-3, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCLB-TKCN năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 với các tỉnh, thành trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì. Tại đầu cầu Đà Nẵng, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương nêu rõ: Năm 2010, thiên tai xảy ra rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương và diễn biến khá bất thường, đặc biệt lũ lớn xảy ra liên tiếp tại các tỉnh Bắc và Nam miền Trung. Đã có 273 người chết, 96 người mất tích và 491 người bị thương; hàng trăm nghìn ngôi nhà, trường học bị sập trôi, hư hại; 308.216 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm chết; hơn 2,5 triệu m3 các hệ thống thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; 122 công trình thủy lợi nhỏ bị vỡ trôi; 153,7 triệu m3 đất đá của hệ thống giao thông bị sạt lở; 28.481 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị mất trắng, 164 tàu thuyền đánh cá bị chìm… Ước thiệt hại về tài sản 16.064 tỷ đồng. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã giúp các địa phương di dời 240.019 người tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên sông trên biển 332 vụ và đã cứu 1.574 người cùng 182 phương tiện an toàn... Chính phủ đã hỗ trợ 1.766 tỷ đồng và 22.600 tấn gạo cho các địa phương và bộ, ngành khắc phục hậu quả thiên tai.

Về phương hướng, nhiệm vụ phòng chống lụt bão và TKCN năm 2011, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban Quốc gia TKCN chỉ đạo: Thực hiện phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”, các địa phương, bộ, ngành thực hiện nghiêm Công văn số 1820/TTg-KTN ngày 29-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng, nâng cấp các công trình PCLB bảo đảm yêu cầu vượt lũ và kiên cố. Tăng cường chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, nâng cao năng lực tổ chức PCLB-TKCN từ Trung ương đến địa phương, từng bước hình thành lực lượng TKCN chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại đủ đáp ứng xử lý nhanh trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao năng lực đối phó với thiên tai trong cộng đồng, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai…

Tại hội nghị, thành phố Đà Nẵng kiến nghị Trung ương đầu tư xây dựng Trạm đo thủy văn trên lưu vực sông Cu Đê, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các tuyến đê biển và nâng cấp 9 hồ đập chứa nước đã xuống cấp nghiêm trọng.

N.C       
;
.
.
.
.
.