.
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LLVT THÀNH PHỐ

Nhiều đề tài thiết thực

.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố là hoạt động được tổ chức thường xuyên 2 năm 1 lần. Đây là dịp để các cá nhân, tập thể trong các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố phát huy tính chủ động, thi đua nghiên cứu, tích cực tìm tòi, lao động sáng tạo để cải tiến, đổi mới các trang bị vũ khí, kỹ thuật, đưa các đề tài vào ứng dụng trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập chính trị, phục vụ đời sống bộ đội…
 
Mô tả ảnh.
Đề tài đạt giải nhất Hội thi: Thiết bị bắn tập súng ngắn K54 không cần đạn của đồng chí Đặng Trung - Cơ quan Quân sự quận Hải Châu. Ảnh: NGÔ CA
 
Để có được nhiều đề tài tham gia dự thi trên nhiều lĩnh vực, hằng năm, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên… tham gia, mang về Hội thi các đề tài sáng tạo thông qua nghiên cứu thực tế áp dụng trên các lĩnh vực công tác hằng ngày, từ đó thu hút đông đảo các cá nhân, tập thể tích cực dự thi, trong đó có cả đội ngũ nhân viên, chiến sĩ tự vệ là công nhân trình độ mới chỉ sơ cấp, trung cấp. Một số cơ quan quân sự quận, huyện, đơn vị như: Liên Chiểu, Sơn Trà, Thanh Khê, Đoàn 971, Tiểu đoàn S99… đã tổ chức Hội thi ở cấp mình và từ đó lựa chọn được các đề tài hiệu quả, thiết thực, có tính ứng dụng cao dự thi cấp thành phố.

Hội thi sáng tạo  kỹ thuật LLVT thành phố năm 2011 được tổ chức vừa qua đã có 37 đề tài của 14 cơ quan, đơn vị tham gia trên các lĩnh vực công tác tham mưu - huấn luyện, công tác Đảng - công tác chính trị, công nghệ thông tin, công tác hậu cần - kỹ thuật… Qua chấm điểm, đánh giá đã có nhiều giải pháp, đề tài đạt chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo so với trình độ kỹ thuật hiện tại, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của LLVT và đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
 
Tiêu biểu nhất là các đề tài: Thiết bị bắn tập súng ngắn K54 không cần đạn của đồng chí Đặng Trung - Cơ quan Quân sự quận Hải Châu; Nghiên cứu lắp đặt thiết bị phun chất cay chống bu bám trên xe thiết giáp khi làm nhiệm vụ A2 của nhóm tác giả Ngô Minh Hồng, Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Ngọc Hải - Tiểu đoàn S99; Bộ bia ẩn hiện điều khiển từ xa của đồng chí Dương Tấn Ơi - Cơ quan Quân sự quận Thanh Khê; Giá súng đa năng của đồng chí Trần Văn Trúc - Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải Tây, quận Sơn Trà; Nghiên cứu ứng dụng chế bo âm thanh 24v-DC (dùng cho đài điều khiển đường ngang cảnh báo tự động) của đồng chí Lê Hồng Tân - đơn vị tự vệ trực thuộc Cơ quan quân sự quận Thanh Khê; Kính kiểm tra đường ngắm súng tiểu liên AK của đồng chí Nguyễn Nhật Hải - Đoàn 971...

Tuy nhiên, ngoài những thành công qua hội thi, vẫn còn xuất hiện những tồn tại cần khắc phục trong những năm đến, đó là việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thi ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn hạn chế, do đó chưa khơi dậy được phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo của tất cả mọi đối tượng, vì vậy so với tiềm năng của LLVT thành phố, số lượng đề tài, giải pháp của các tác giả tham gia dự thi chưa nhiều, chất lượng một số đề tài, giải pháp dự thi chưa cao. Cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đầu tư đúng mức cho việc khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo các giải pháp, đề tài tham gia dự thi...
 
Qua Hội thi chính là dịp để các cơ quan, đơn vị học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm tiếp tục tổ chức phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo thường xuyên ở đơn vị, tích lũy kiến thức, phát huy ý thức tự lực tự cường của các cá nhân, tập thể để thi đua nghiên cứu, sáng tạo được các đề tài mới, tiêu biểu để không chỉ đạt giải ở Hội thi mà còn đưa vào ứng dụng một cách thiết thực, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của LLVT ở cơ sở.

 C.T
;
.
.
.
.
.