.

Công an thành phố Đà Nẵng: Tổng kết Chuyên án 138C

.

Chiều 14-7, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chuyên án 138C, đấu tranh với bọn tội phạm đột nhập nhà dân do Đặng Ngọc Tân cầm đầu.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua hơn 2 tháng đấu tranh, khai thác, đến nay các đối tượng Đặng Ngọc Tân (tức Bắc - SN 1982, quê gốc Quảng Trị, thường trú tại tổ 7, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1983, trú tổ 25, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đã khai nhận thực hiện tổng cộng 45 vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản. Tổng số tài sản bọn chúng chiếm được gồm 1,8 tỷ đồng VN, gần 250 lượng vàng, 23 nghìn USD và nhiều tài sản có giá trị khác.

 

Mô tả ảnh.
Đại tá Nguyễn Đình Chính, Trưởng Ban chuyên án 138C phát biểu tại Hội nghị.      ảnh: NGỌC PHÚ


Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2009, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thường xuyên xảy ra tình trạng trộm đột nhập nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị lớn. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đầu tháng 7-2010, Phòng PC45 đã xác lập chuyên án 138C để đấu tranh.  Đến tháng 10-2010, Ban Chuyên án được nâng tầm lên cấp Công an thành phố và huy động các lực lượng liên quan vào cuộc đấu tranh. Đến tối ngày 30-4-2011, Chuyên án được phá thành công, 2 “siêu trộm” là Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước đã bị bắt giữ.

 


Được biết, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã có văn bản đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì cho Công an thành phố Đà Nẵng; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba cho Phòng PC45 và Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban chuyên án 138C.

Khen thưởng 10 chiến sĩ Cảnh sát chống tội phạm cướp giật

Chiều 14-7, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Qua 6 tháng đầu năm, Phòng PC65 đã huy động trên 6.200 lượt phương tiện và trên 14.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ khép kín các địa bàn, tuyến đường trọng điểm của thành phố. Tập trung tấn công mạnh vào các đối tượng hình sự: cướp, cướp giật, trộm cắp, gây rối đánh nhau… Qua đó, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 90 vụ, 130 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; trong đó có 10 vụ, 22 đối tượng cướp giật, 25 vụ, 35 đối tượng trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC65 đã tiến hành bảo vệ, đưa 53 người bị tai nạn giao thông cấp cứu kịp thời.


Dịp này có 10 cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.


NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.